Họp báo chung giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama

Vào lúc 13h, ngày 23/5/2016, cuộc họp báo chung giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama chính thức được tổ chức. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấ

Sau lễ đón chính thức và cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Barack Obama cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 35 Hùng Vương, Hà Nội.

Việt Nam và Mỹ ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng sâu sắc, toàn diện, hiệu quả hơn; lấy hợp tác phát triển làm trọng tâm quan hệ hai nước.

Hai bên đạt nhiều thỏa thuận quan trọng về y tế, nhân đạo, giáo dục, tư pháp, giao lưu nhân dân, ưu tiên cao hơn giải quyết hậu quả chiến tranh. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama.   Ảnh: Reuters

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng và bền vững trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương” - Tổng thống Obama nói và nhấn mạnh cam kết của nước này đóng góp cho hòa bình vào ổn định khu vực.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm cả việc cung cấp tàu cho cảnh sát biển. Phía Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam.

“Lý do tôi có mặt ở đây là Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nơi có mức tăng trưởng năng động nhất thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác với ASEAN. Hiện hợp tác giữa Mỹ và ASEAN đang tiến triển trên nhiều lĩnh vực, cùng ứng phó với những thách thức khu vực và toàn cầu như biến đổi khí hậu, xây dựng cấu trúc khu vực” - Tổng thống Mỹ cho biết.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết quan hệ hai nước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Hai bên cam kết tôn trọng thể chế chính trị mỗi nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Điều này cho thấy quan hệ hai nước bình thường hóa hoàn toàn.

Lãnh đạo hai nước chứng kiến lễ ký các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD giữa doanh nghiệp hai bên. Ảnh Zing.vn

Trước đó, trong cuộc Hội đàm, lãnh đạo hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có hợp đồng đặt mua 100 tàu bay B737 MAX 200, trị giá lên tới 11,3 tỷ USD giữa Hãng Hàng không Vietjet Air và Tập đoàn Chế tạo máy bay Boeing. Vietjet cũng ký kết một hợp đồng khác trị giá 3,04 tỷ USD với Công ty Pratt & Whitney thuộc Tập đoàn United Technologies Corp.

Hoàng Hòa (tổng hợp)