“Kế nối di sản Thế giới” tại Ninh Bình

Triển lãm có chủ đề “Kết nối di sản Thế giới” được tổ chức tại Ninh Bình vào sáng ngày 22/1/2014, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch qua việc trưng bày nhiều bức ảnh, hiện

Tính đến tháng 9/2014, Việt Nam có 8 khu di sản được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Thế giới, bao gồm 5 di sản văn hóa, 2 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp. Gồm có: Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha - Kẻ Bàng, Hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ và danh thắng Tràng An. Các di sản này đều được công nhận dựa trên bộ tiêu chí về các Giá trị nổi bật toàn cầu cũng như các điều kiện về tính toàn vẹn, hệ thống bảo vệ và quản lý đầy đủ nhằm đảm bảo việc bảo tồn, gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai.

Lễ cắt băng Khai mạc Triển lãm

Tại cuộc Hội thảo, bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao - Du lịch cho biết: Công ước về bảo vệ Di sản văn hóa thế giới được Đại hội đồng các quốc gia thành viên của UNESCO thông qua vào năm 1972. Sự kiện này trở thành dấu ẩn nổi bật có ảnh hưởng sâu rộng nhất của UNESCO trong công cuộc bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa thiên nhiên của nhân loại.

Kể từ khi được thông qua cộng đồng quốc tế luôn đề cao khái niệm “phát triển bền vững”. Việc bảo vệ, bảo tồn các di sản văn hóa thiên nhiên gắn với quyền con người, lợi ích của cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương quản lý, giữ gìn di sản, bảo vệ môi trường, hòa bình…là mục tiêu quan trọng mà các quốc gia thành viên Công ước Di sản thế giới đang hướng tới. Tính đến nay đã có 190 quốc gia phê chuẩn Công ước Di sản thế giới, đồng thời có 1007 di sản của 161 quốc gia đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới với các giá trị nổi bật toàn cầu.

Tiếp nối sau đó là Hội thảo Quốc tế về phát triển bền vững
các hoạt động bảo tồn di sản

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Hữu Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Khu du lịch Tràng An có diện tích 12.000 ha với khoảng gần 100 hang động, điểm du lịch. Hiện nay du khách mới thăm quan khoảng 10 hang động. Sau khi Tràng An được công nhậnlà di sản văn hóa thế giới Ninh Bình sẽ tập trung vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Để làm được điều đó Ninh Bình sẽ căn cứ vào những khuyến cáo của UNESCO xây dựng kế hoạch quản lý cho khu danh thắng Tràng An, gồm quản lý về môi trường, du lịch… Hiện Ninh Bình đang phối hợp với UNESCO để xây dựng kế hoạch quản lý khu di tích và sẽ trình nên UNESCO vào cuối năm 2015.

Cũng tại Hội thảo, Các chuyên gia tham dự hội thảo sẽ đưa ra những luận điểm, nguyên tắc xuất phát từ những thành công và cả hạn chế trong quản lý, bảo tồn, khai thác của 1007 di sản đã được ghi danh để có những đề xuất xác đáng trình Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ hợp thứ 39 họp tại Cộng hòa liên bang Đức vào cuối năm 2015

Triển lãm thu hút nhiều quan khách và người dân quan tâm
Qua cuộc Triển lãm "Kế nối di sản Thế giới" là cơ hội để các di sản thế giới tại Việt Nam được giới thiệu, quảng bá hình ảnh với những giá trị tiêu biểu của mình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là nơi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phát huy các di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.