Khai mạc triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” và Phiên chợ Tết Lao động

Sáng ngày 30/4/2016, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” và Phiên chợ Tết Lao động. Tham dự triển lãm Công đo

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm tháng lao động năm 2016. “Tết Lao động năm 2016” được tổ chức trong hai ngày 30/4 và 1/5/2016, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, với một loạt các hoạt động liên tiếp, như: triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam; chương trình ca nhạc ngoài trời; phiên chợ ẩm thực; hướng dẫn nội trợ - khéo tay hay làm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí...

Ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết: Triển lãm “Trí tuệ lao động Việt Nam” là nơi trưng bày những sản phẩm xuất sắc nhất của công nhân, người lao động Việt Nam. Đây là cơ hội để công nhân, lao động trong cả nước giao lưu, học hỏi, sáng tạo nhiều hơn nữa các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn, phục vụ lợi ích của người tiêu dùng và của toàn xã hội”.

Ông Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh mục tiêu của “Tháng công nhân” năm 2106 đó chính là “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”. Với mục tiêu này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hi vọng ngày càng có nhiều người lao động được làm việc trong môi trường tốt, thực sự yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước.

Triển lãm “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam” là nơi trưng bày 100 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn từ các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành trung ương. Đặc biệt, những sản phẩm được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm chính là những sáng kiến của công nhân, người lao động Việt Nam. Chính họ đã làm ra những sản phẩm, tiêu biểu phục vụ, đáp ứng được nhiều lợi ích của xã hội, của người tiêu dùng.

Các đơn vị, doanh nghiệp cá nhân xuất sắc được tôn vinh tại buổi lễ

Triển lãm trưng bày các sản phẩm tiêu biểu do chính người lao động sáng tạo

Ông Lý Quốc Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam chia sẻ: Công đoàn Công Thương tham gia 11 gian hàng với rất nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng. Các gian gian hàng không chỉ nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mà còn nhằm động viên cán bộ, công nhân viên lao động phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả lao động sản xuất tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt hơn được người tiêu dùng tín nhiệm, góp phần nâng cao thương hiệu sản phẩm Việt và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt là đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền, quảng bá, ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

Ông Lý Quốc Hùng (thứ tư từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãmĐẩy mạnh tuyên truyền vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại triển lãm "Trí tuệ lao động Việt Nam 2016"Nhiều doanh nghiệp lớn với các sản phẩm uy tín, chất lượng tham dự triển lãmGian hàng trưng bày quần áo thu hút nhiều người tới xem và mua

Dự kiến, vào tối 1/5 sẽ diễn ra Lễ mít tinh kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và phát động Tháng công nhân năm 2016 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô. Sự kiện này có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trên 1.000 công nhân lao động ưu tú của thủ đô Hà Nội và một số địa phương lân cận. Buổi lễ này được tường thuật trực tiếp trên VTV.