Kỷ niệm 20 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam

Tối 13/9/2016, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Phái đoàn Wallonie -Bruxelles tại Việt Nam đã được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã tới tham dự buổi lễ cùng ngài Rudy Demotte, Bộ trưởng - Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles); bà Anne Lange, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Rudy Demotte, bày tỏ sự xúc động khi sự kiện được tổ chức tại một nơi thiêng liêng, có giá trị văn hóa, tinh thần to lớn đối với người dân Việt Nam. Ông vui mừng khẳng định kết quả hợp tác giữa Wallonie-Bruxelles và Việt Nam trong những năm qua, đồng thời mong muốn sự hợp tác này sẽ ngày càng chặt chẽ và bền vững.

Ngài Rudy Demotte - Bộ trưởng, Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ

Ngài Rudy Demotte nhấn mạnh: “Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy cao nhờ xây dựng thành công 9 chương trình hợp tác, từ Nam tới Bắc, với một số lượng lớn các dự án cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đại học, đào tạo nghề và nghiên cứu. Ngài Rudy Demotte mong muốn các dự án hợp tác sẽ được cụ thể hóa hơn nữa.

Cảm ơn sự giúp đỡ của Wallonie-Bruxelles, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng khẳng định: Trải qua 20 năm gắn bó, vùng Wallonie-Bruxelles đã trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam thông qua việc triển khai thành công 9 chương trình hợp tác, trải dài từ Bắc và Nam, với nhiều dự án thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học, đào tạo nghề, nghiên cứu… đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng cho biết, vùng Wallonie-Bruxelles đã trở thành cầu nối quan trọng giữa 2 nước Việt Nam - Bỉ. Trong lĩnh vực văn hóa, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles đã tiến hành nhiều dự án hợp tác giúp Việt Nam bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; bảo quản, phục chế di sản bảo tàng Việt Nam; lập dự án về bảo tồn và phát huy di sản tại khu khai quật khảo cổ Hoàng thành Thăng Long; phối hợp với Cục Di sản Văn hóa thành lập dự án xây dựng chính sách bảo vệ di sản nhiếp ảnh Việt Nam; hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong việc thành lập dự án mới về thực hiện thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và phát huy di sản khu phố cổ Hà Nội…

Vở kịch huyền thoại "Con chim xanh" của nước Bỉ được tái hiện

Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam, các đại biểu tham dự buổi lễ đã cùng thưởng thức chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam; xem vở kịch huyền thoại “Con chim xanh”và giới thiệu các tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn, triết gia người Bỉ Maurice Maeterlinck.

Quang Minh