Kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Công Thương và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 15/5/2016, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2016).
Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ôn lại lịch sử hào hùng của ngành Công Thương: “Suốt 65 năm qua, ngành Công Thương luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Luôn là Bộ đi đầu trong công nghiệp, thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế. 65 năm qua, trong những cuộc kháng chiến trường kỳ, ngành Công Thương đã ghi bao dấu ấn của những cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành Công Thương. Các thế hệ hôm nay ghi nhớ và tự hào về thế hệ kháng chiến kiến quốc của ngành Công Thương. Họ đã lao động quên mình, đóng góp cả xương máu cho sự thành công của cuộc kháng chiến, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, góp phần lập lại hòa bình”.

Ngành Công Thương đã xây dựng và hình thành được một số ngành công nghiệp có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế, có kim ngạch xuất khẩu khá và đang tiếp tục lớn mạnh, trong đó nhiều lĩnh vực sản xuất then chốt của nền kinh tế, như: năng lượng, khai thác khoáng sản, dầu khí, luyện kim, hoá chất, cơ khí… và những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu, như: dệt may, giày dép, thực phẩm, nước giải khát,… đồng thời đã hình thành một số ngành công nghiệp cơ bản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường và đầu tư ra nước ngoài. Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ hiện chiếm hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách Nhà nước hàng năm, tạo việc làm trực tiếp cho hàng triệu lao động. Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế có độ mở lớn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tương đương với 150% tổng GDP. Thị trường xuất khẩu liên tục được mở rộng tới gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu từ mức tổng giá trị đạt hơn 3 tỷ USD lúc mới đổi mới (năm 1986), ngày nay đã tăng hơn 100 lần, đạt 327 tỷ USD (năm 2015), trong đó xuất khẩu đã vượt 80% GDP.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã khẳng định: “Trải qua 65 năm phấn đấu liên tục, ngành Công Thương đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ thực hiện khẩn trương những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển hơn, mở rộng hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, ngành Công Thương cần phải quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị toàn thể đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nhiệm vụ hàng đầu là triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2016. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng chỉ đạo ngành Công Thương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, và có sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy phát triển công nghệ hỗ trợ đối với một số ngành trọng điểm, kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đóng và cho phá sản các dự án thua lỗ, mất vốn.

Thủ tướng mong muốn ngành Công Thương cần tập trung chỉ đạo vượt mức chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu và giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016; tiếp tục chủ trì thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đạt kết quả tốt hơn nữa. Thủ tướng chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công thương gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm phát triển theo chiều sâu; nâng cao năng lực, năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, tích cực ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả để bảo vệ sản xuất trong nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020 định hướng đến năm 2030, đẩy mạnh xuất khẩu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, xây dựng chiến lược tổng thể phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2025 tầm nhìn 2035.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với truyền thống đáng tự hào, các cán bộ công nhân viên ngành Công Thương sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, vững bước tiến lên, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cùng cả nước hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng ngành Công Thương phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống ngành Công Thương Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ Công Thương

Kết thúc buổi lễ, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, các cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành Công Thương cùng toàn bộ công nhân, viên chức của ngành và cam kết thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Thủ tướng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu

Bộ trưởng khẳng định rằng: “Nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của ngành, cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên ngành nguyện phấn đấu hết sức mình, vượt lên khó khăn, thử thách để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các quyết sách quan trọng của Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành Công Thương”.