Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Italia

Ngày 02/6/2016, lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Italia đã được tổ chức tại phố Lê Phụng Hiểu nhằm quảng bá những nét đặc trưng văn hóa của đất nước Italia; đồng thời cũng là dịp thắt c

Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ Italia tại Việt Nam cho biết: "Buổi lễ kỷ niệm giao lưu văn hóa ngày hôm nay là một dấu ấn, là tâm điểm kết nối nền văn hóa của hai quốc gia. Đây là một cây cầu nối những khoảng trống và vô hiệu hóa những bức tường ngăn cách. Việc bảo tồn và quảng bá văn hóa chính là trọng tâm trong cách tiếp cận thế giới của Italia”.

Nhân dịp này, mối quan hệ hợp tác của hai quốc gia cũng được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. Với vai trò là nước thành viên sáng lập ra Liên minh châu Âu, bà Đại sứ khẳng định, Italia sẽ tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu quan tâm, như: biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...

Bà Cecilia Piccioni - Đại sứ Italia tại Việt Nam: Buổi lễ kỷ niệm giao lưu văn hóa là một dấu ấn, tâm điểm kết nối nền văn hóa của hai quốc gia

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, mối quan hệ của hai quốc gia Việt Nam - Italia đang trong thời kỳ bùng nổ. Trong một thế giới hội nhập, với cơ hội và thách thức đan xen, hai nước cùng chia sẻ tầm nhìn chung, phấn đấu vì hòa bình, công bằng, hợp tác và phát triển; không chỉ chú trọng hợp tác song phương, mà còn tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Âm nhạc, thời trang, ẩm thực là chủ đề của buổi lễ và là đề tài được ưu tiên xuyên suốt trong những hoạt động của Italia tại Việt Nam. Những nét văn hoá đặc trưng hoà quyện với nhau tạo nên một nền văn hóa đặc trưng vốn có của nước Ý.

Bên cạnh đó, những giai điệu nổi tiếng của nước Ý được thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ như: nghệ sĩ violon Marica và Daniele Anderle, nghệ sĩ dương cầm Sandra Stojanovic. Đan xen với nền âm nhạc nhạc Ý là những tiết mục ngẫu hứng của nghệ sĩ dương cầm Phó An My, nghệ sĩ đàn nhị Thùy Anh và những bài hát tốp ca do các em bé Ý và Việt thể hiện.

Những giai điệu nổi tiếng của nước Ý được thể hiện bởi các nghệ sĩ trẻ

Người mẫu sải bước

Thời tranng Ý đã trở thành một trong những “thống soái” thời trang của thế giới. Nhân kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh Italia, các nhà thiết kế Xuân Hảo, Quang Huy, Minh Hạnh đã giới thiệu bộ sưu tập thời trang, lấy ý tưởng từ những con tem nước Ý để thể hiện sự phát triển trong 7 thập niên của đất nước được mệnh danh là cái nôi thời trang thế giới.

Sự kết hợp giữa phong cách thời trang Ý với sự duyên dáng của tà áo dài Việt Nam đã mang đến một không gian rất mới lạ mang phong cách của đất nước hình chiếc ủng tại một góc phố cổ Hà Nội.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Sự kết hợp giữa phong cách thời trang Ý với sự duyên dáng của tà áo dài Việt Nam đã mang đến một không gian rất mới lạ và sinh động
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân tham gia trình diễn cũng các "thiên thần nước Ý"
Hoàng Hòa - Quang Minh