Ký Tuyên bố chung về việc kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Hải quan (VCUFTA)

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị tổ chức các sự kiện của tỉnh Kiên Giang tại Huyện đảo Phú Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Lễ Công bố kết thúc đàm phán 
Được chính thức khởi động tại Hà Nội, Việt Nam ngày 28 tháng 3 năm 2013, sau 8 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên họp giữa kỳ ở cấp kỹ thuật, hai Bên đã cơ bản thống nhất nội dung Hiệp định với phạm vi toàn diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích, có tính đến điều kiện cụ thể của từng Bên. Hiệp định bao gồm các nhóm nội dung chính về Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ thương mại, Thương mại dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Công nghệ điện tử trong thương mại, Cạnh tranh, Pháp lý và thể chế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến Lễ ký

Phía Liên minh Hải quan đã dành cho Việt Nam ưu đãi thuế quan, tạo cơ hội xuất khẩu mới quan trọng đối với các nhóm hàng Việt Nam có lợi ích cơ bản như nông sản, tất cả các mặt hàng thủy sản và hàng công nghiệp như dệt, may, da giày và đồ gỗ.

Phía Việt Nam đồng ý mở cửa thị trường có lộ trình cho Liên minh Hải quan đối với một số sản phẩm chăn nuôi, một số mặt hàng công nghiệp gồm máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Các mặt hàng này đều không cạnh tranh với hàng hóa Việt Nam mà ngược lại góp phần làm đa dạng hóa thêm thị trường tiêu dùng trong nước.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phát biểu tại Lễ ký kết
Các cam kết khác về dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, phòng vệ thương mại, giải quyết tranh chấp, SPS, TBT,... đều được thống nhất trên cơ sở các quy định của WTO, đảm bảo cân bằng lợi ích, phù hợp với quy định pháp luật trong nước tại lĩnh vực liên quan và không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán khác của Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại Lễ ký Tuyên bố kết thúc đàm phát, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đánh giá, VCUFTA là một Hiệp định thế hệ mới toàn diện. Ngoài các lĩnh vực truyền thống như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư, Hiệp định có thêm các chương về sở hữu trí tuệ, công nghệ điện tử trong thương mại, phát triển bền vững, mua sắm chính phủ.

Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, việc ký kết Hiệp định này sẽ góp phần không nhỏ để phát triển kinh tế của mỗi nước, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư song phương, đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đồng thời, thông qua Hiệp định này, Liên minh hải quan sẽ có thêm điều kiện thúc đẩy hợp tác khu vực với ASEAN và Đông Á. Năm 2015 là năm mà Việt Nam với Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động trao đổi ở các cấp. Do vậy, việc ký kết hiệp định này vào đầu năm 2015 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng.

Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á – Âu Andrei A. Slepnhev phát biểu

Bộ trưởng Thương mại Ủy ban Kinh tế Á - Âu Andrei A.Slepnhev đánh giá công việc làm được trong thời gian qua rất hiệu quả.  Bộ trưởng Andrei A.Slepnhev cho biêtChúng tôi đã đạt được Hiệp định với đầy đủ nội dung. Trong thời gian tối, Hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên lên một mức mới, cải thiện đầu tư song phương. Hiệp định sẽ là cầu nối quan trọng giữa ủy ban kinh tế Á Âu và Châu Á - Thái Bình Dương. Hiệp định mà chúng tôi dự định ký kết vào năm sau sẽ là yếu tố chính trong chương trình giúp thúc đẩy phát triển kinh tế giữa liên minh kinh tế Á Âu và Việt Nam. Chúng tôi khẳng định đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 10-12 tỷ USD trước năm 2020.


Liên minh Hải quan là thị trường xuất khẩu hàng hóa truyền thống của Việt Nam, có quy mô tiêu dùng rộng lớn với 170 triệu dân và đang phát triển, với nhiều tiềm năng và thế mạnh trong công nghiệp, khoa học – kỹ thuật. Trong thời gian gần đây, đầu tư của Việt Nam vào Liên minh Hải quan cũng có những tăng trưởng rõ rệt. Mặt khác, đối với Liên minh Hải quan, Hiệp định này là FTA đầu tiên Liên minh ký kết với một nước ngoài. Do vậy, hai Bên một lần nữa đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc ký kết Hiệp định như là một công cụ quan trọng để góp phần liên tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác và củng cố sự phát triển thương mại và đầu tư trên cơ sở hai Bên cùng có lợi, Dự kiến hai Bên sẽ hoàn thành các vấn đề kỹ thuật còn lại và hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để chính thức ký kết Hiệp định trong khoảng đầu năm 2015.