Lãnh đạo cùng hành động

Ngày 14/9/2017, tại Hà Nội, Dow – công ty trực thuộc DowDuPont đã khởi động chương trình thường niên lần thứ 5 mang tên Lãnh đạo cùng hành động (LIA). Chương trình nhằm xây dựng thế hệ nhà lãnh đạo mớ

Thực hiện chương trình tại Việt Nam năm nay, LIA nhằm phát triển các chương trình mang lại lợi ích cộng đồng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo toàn cầu thế hệ mới có khả năng xử lý các tình huống thực tế, tìm kiếm lĩnh vực cơ hội thực hiện các giải pháp của tập đoàn Dow.

Bắt đầu từ năm 2013, chương trình đã thực hiện 40.000 giờ cống hiến cho cộng đồng, đào tạo 202 lãnh đạo tương lai ở nhiều nước, đây là chương trình thực hiện thường xuyên và có tác động lâu dài.

Trong đợt triển khai tại Việt Nam lần này, có 43 nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với 6 tổ chức phi chính phủ (NGO) chiến lược cùng các trường đại học ở Hà Nội và Hải Phòng nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng nước và việc tiếp cận nguồn nước sạch, làm sạch môi trường, giáo dục và định hướng nghề nghiệp.

Dow triển khai Dự án Đánh giá và khôi phục nước Hồ Tây hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu môi trường & cộng đồng

Chương trình năm nay còn đặc biệt hơn những lần trước là có sự hợp tác với Tổ chức Bảo tồn tài nguyên biển, nhằm nghiên cứu và đề xuất các giải pháp xử lý rác thải nông thôn không phân hủy, đồng thời nâng cao nhận thức về những cơ hội để cải thiện vấn đề quản lý rác thải nông thôn trên toàn cầu.

Theo đó, trong chương trình LIA tại Việt Nam lần này, Dow sẽ phối hợp với Tổ chức Bảo tồn tài nguyên biển và Hội Bảo tồn sinh vật biển cùng dọn sạch bờ biển Việt Nam. Thêm vào đó, ngành hàng công nghiệp bao bì và nhựa đặc biệt của Dow tiếp tục cam kết đối phó với vấn đề chất thải nhựa trên biển; xác định nguồn gốc các chất thải trên biển và tài trợ những nguyên vật liệu như túi nhựa làm từ màng phim tái chế được…

Phát biểu tại buổi khởi động chương trình, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, đánh giá cao các hoạt động vì trách nhiệm cộng đồng bền vững của Dow trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: “Phát triển bền vững không chỉ là thách thức mà thực sự là cơ hội cho các doanh nghiệp hiện nay. Cái giá cho doanh nghiệp không đầu tư vào phát triển bền vững lớn hơn nhiều so với doanh nghiệp đầu tư cho phát triển bền vững. Sự đầu tư cho phát triển không bền vững là sự đầu tư tốn kém nhất… Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc doanh nghiệp thực hiện báo cáo bền vững. Thông qua đó, quản trị của doanh nghiệp được minh bạch, rõ ràng hơn”.

Chương trình LIA tại Việt Nam lần này, Dow sẽ hợp tác với 6 tổ chức phi chính phủ chiến lược và các trường đại học ở Hà Nội và Hải Phòng để góp phần tăng cường lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường cũng như giải quyết những thách thức tại địa phương nhằm cải thiện đời sống của người dân.

Những hợp tác này mang lại cho Dow cơ hội để tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ với các đối tác chủ chốt trong nỗ lực thúc đẩy phát triển chiến lược tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.


Huy Tưởng