Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thăm và làm việc với Gazprom-Neft tại Liên Bang Nga

Từ ngày 24-28/02/2015, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với đối tác Gazprom-Neft (GPN) tại trụ sở của GPN - Liên

Đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng dẫn đầu làm việc tại trụ sở GPN

Về phía GPN tham gia tiếp và đàm phán với đoàn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có ông Barishnikov và ông Chener - Phó Tổng Giám đốc GPN, cùng Lãnh đạo các Ban chuyên môn của GPN và đại diện Bộ Năng lượng - Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, GPN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thể hiện mong muốn hai bên trở thành đối tác chiến lược và hợp tác lâu dài, nhất là nội dung GPN tham gia mua cổ phần và đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thông báo cho GPN tình hình triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Hai bên cũng đã điểm lại các nội dung đã thống nhất, đàm phán các nội dung còn tồn tại của hai phía trong thời gian đàm phán vừa qua và đưa ra các giải pháp, kế hoạch triển khai tiếp theo.

Đại diện Bộ Năng lượng - LB Nga và Lãnh đạo GPN cũng kiến nghị và mời đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sang Liên bang Nga để đàm phán để sớm thống nhất ký kết các văn bản giữa hai Chính phủ liên quan tới Dự án.

Kết thúc cuộc họp, trong bầu không khí cởi mở, Lãnh đạo GPN chân thành cảm ơn Lãnh đạo và đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hết sức nhiệt tình thăm và làm việc với GPN ngay trong ngày đầu năm mới của Việt Nam, cũng như đã tích cực đàm phán trong thời gian vừa qua và thể hiện thiện chí tiếp tục hợp tác và đàm phán sớm kết thúc các nội dung còn tồn tại. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và GPN đã ký Biên bản làm việc vào ngày 27/02/2015 để tiếp tục triển khai./.