Lãnh đạo và doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng nhau vượt khó

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, sẽ coi những khó khăn của doanh nghiệp như là những khó khăn của chính mình, để cùng nhau tháo gỡ, cùng nhau hoàn

Khẳng định trên của đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy tại Chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh với 123 doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố (TP) vào ngày 3/3/2015.

 

Bí thư Thành ủy Thành ủy trao đổi với các doanh nghiệp tại buổi gặp gỡ đầu năm

Cùng tham dự có ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy, ông Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư Thành ủy TP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP, ông Tất Thành Cang - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Hiệp hội, Ngân hàng, các sở ban, ngành có liên quan. 

Phó Chủ tịch UBND TP Tất Thành Cang phát biểu tại buổi gặp gỡ

Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Chủ Tịch UBND TP Tất Thành Cang cho biết, các doanh nghiệp tiêu biểu tham dự chương trình thuộc các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo; Da giày; Dệt may; Công nghệ thông tin: Điện tử, Lương thực - thực phẩm…, với tổng vốn đầu tư trên 28.000 tỷ đồng, tổng doanh thu gần 70.000 tỷ đồng, trên 100.000 lao động, nộp ngân sách Nhà nước trên 5.600 tỷ đồng…

 

Chủ tịch Hiệp hội DN TP. Hồ Chí Minh cho rằng áp lực lớn nhất cho DN hiện nay là về vốn

Theo đó, chương trình gặp mặt ngày hôm nay là dịp để động viên những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP và cũng là dịp chúng ta nhìn lại những kết quả trong năm 2014, những khó khăn, thách thức sắp phải đối mặt trong thời gian tới, để cùng nhau chung sức tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, thúc đẩy hoạt động SX- KD, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. 

Ông Hàng Vây Chi đề xuất những kiến nghị với lãnh đạo TP

Ông Tất Thành Cang cho biết, trong năm 2014, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế TP cũng đã từng bước phục hồi, tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng hợp lý, ổn định, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 9,6%, cao hơn so với năm 2013 (9,3%), thu nhập bình quân đầu người đạt 5.131 USD; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 1,65%; Cơ cấu kinh tế từng bước được chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các sản phẩm dịch vụ và công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao. 

Ông Nguyễn Lộc - Tổng giám đốc CADIVI kiến nghị những vấn đề về chính sách với lãnh đạo TP.

Thu ngân sách Nhà nước vượt 11,44% so với dự toán, tăng 11,39% so với cùng kỳ. Trong năm 2014, TP đã không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, thu hút hơn 429 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh gần 3,2 tỷ USD, tăng 91,6% so với cùng kỳ, cấp phép và thành lập mới 24.416 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký mới và bổ sung hơn 288.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. 

Đại  diện lãnh đạo Cục thuế TP giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của DN

Tại buổi gặp gỡ, doanh nghiệp đã nêu lên hàng loạt các vấn đề đang tồn tại và cũng ngay trong cuộc gặp này, lãnh đạo TP đã đưa ra biện pháp ngay tại chỗ và những cam kết tháo gỡ khó khăn ngay cho doanh nghiệp. 

Toàn cảnh buổi gặp gỡ đầu năm giữa lãnh đạo TP với 123 DN tiêu biểu TP

Không khí buổi gặp gỡ đầu năm diễn ra khá sôi nổi, khi có rất nhiều ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp được đưa ra, quá 2/3 các đề xuất này liên quan đến chính sách và bất cập trong các vấn đề thực hiện thủ tục hành chính hiện nay.

Theo ông Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP, áp lực lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là tiếp cận vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất ổn định. Vấn đề thứ hai là chính sách chưa nhất quán giữa các cấp, như: nhiều nghị quyết và chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp hoặc định hướng phát triển kinh tế, trong đó có Nghị quyết 09 ban hành ngày 9 tháng 12 năm 2011, sau nhiều năm ban hành nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn, chính vì thế mà khó đi vào thực tiễn.

 Theo ông Nguyễn Xuân Hàn - Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Phú Nhuận - Maseco, cũng cho rằng quy định nhiều đang gây khó cho doanh nghiệp, rất dễ bị bắt giò và chịu phạt, nếu doanh nghiệp không cập nhật kịp thời. Kể từ năm 2014, tiền thuê đất của doanh nghiệp đã tăng đột biến lên đến 4 - 5 lần so với năm 2010, do thay đổi cách tính.

 

Một vấn đề khác cũng gây chú ý tại cuộc họp, đó là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), dù được tuyên truyền nhiều nhưng khi đi vào thực tế thì nhỏ giọt, theo ông Hàng Vây Chi - Chủ tịch Hội DN quận 11, năm 2015 này trong điều kiện hội nhập thì doanh nghiệp vừa phấn khởi vừa lo âu, bởi nền SX của chúng ta chưa lớn mạnh, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ còn quá yếu về vốn lẫn năng lực, những DNVVN, đặc biệt là doanh nghiệp, xí nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có quy mô gia đình, gần như rất khó vay được nguồn vốn trung và dài hạn với lãi suất thấp để tái đầu tư, hoặc mở rộng quy mô, ông đề xuất thành phố và quỹ hỗ trợ DNVVN TP cần có cơ chế bảo lãnh cho DNVVN, để có thể vay vốn với lãi suất thấp, tạo điều kiện cho DNVVN đổi mới và phát triển.

 Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP cho biết, cái khó trong việc bảo lãnh hiện nay là quy định khắt khe theo điều kiện để được bảo lãnh, một trong những vấn đề khó là doanh nghiệp không có tài sản thế chấp, bởi các DNVVN đa phần là không có tài sản để thế chấp ngân hàng.

 

Cũng liên quan đến chính sách và hỗ trợ DN,  ông Nguyễn Lộc, Tổng Giám đốc Công ty CADIVI cho biết, hiện công ty cũng đang khó khăn do sự bất nhất giữa các cơ quan trong chính sách ưu đãi đầu tư mở rộng và đầu tư sâu, lãi suất mà hiện nay CADIVI đang được hỗ trợ 50% theo chương trình kích cầu của TP, thì Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) đang áp dụng lấy lãi vay bình quân của 4 ngành thương mại cộng với phí quản lý là 24%, nhưng không thấp hơn lãi suất tín dụng đầu tư của ngân hàng nhà nước là 10,5%, do vậy hiện nay chúng tôi phải trả là 10,8%, nên phần hỗ trợ đó rất khó để trả lãi vay đối với HFIC.

 Cũng trong buổi làm việc này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp khá nhiều thông tin và có một số giải pháp ngay tại chỗ để giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Cụ thể như liên quan đến chi phí thuế đất cao, theo đại diện lãnh đạo Cục thuế TP, được sự chấp thuận của Chính phủ, Bộ Tài Chính, đối với trường hợp doanh nghiệp bị đội chi phí lên 4-5 lần so với năm 2010, sẽ được Cục thuế TP giảm  50% tiền thuê đất. Ngoài ra, những quy định mới về biểu mẫu chứng từ đóng thuế phải có địa chỉ của ngân hàng, Cục thuế TP cho biết đã phản hồi lại Tổng Cục thuế vì quy định này không phù hợp.

 

Liên quan đến việc sử dụng vốn từ Quỹ Khoa học công nghệ của nội bộ DN, Cục thuế TP cho biết ngay trong tháng 3 năm nay, sẽ kết hợp với Hiệp hội DN TP để tổ chức hội thảo lấy ý kiến nhiều DN và có hướng xử lý hợp lý.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2014, cùng với cả nước, TP. Hồ Chí Minh trải qua rất nhiều khó khăn thách thức, do các tác động bên ngoài, của suy giảm kinh tế, sau đó là kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhưng TP đã nỗ lực phấn đấu vượt qua và đạt được những kết quả quan trọng, đúng định hướng và khá toàn diện.

 

Lần đầu tiên trong 3 đến 4 năm qua, thu nội địa của TP. Hồ Chí Minh vượt chỉ tiêu 4%, so với những năm trước đây đều là thu hụt, điều này nó phản ảnh rằng sức khỏe của doanh nghiệp TP có cải thiện rõ rệt. GDP của TP đến cuối năm 2014 tăng gấp 2 lần so với năm 2010,...

 

Những con số trên cho thấy đó là sự nỗ lực chung của lãnh đạo TP và sự nỗ lực chung của toàn thể các cơ sở, ban ngành, đặc biệt là đội ngũ doanh nhân của TP.

 Trước những ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo TP sẽ tiếp thu, để phân tích và có hướng chỉ đạo quyết liệt hơn. Lãnh đạo TP sẽ làm hết mình để cải thiện môi trường đầu tư, bởi vì khó khăn của DN cũng là khó khăn chung của TP.
Hồng Lực