Lao động ngành Công Thương: Tròn vai sáng tạo, đảm đang

Sáng nay, 18/6/2015, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCT) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương Nhà quản lý vì người lao động, Lao động giỏi – Lao động sáng tạo năm 2014, phong trào “Giỏi việc
Tôn vinh nhà quản lý giỏi

Năm nay, lần đầu tiên CĐCT tôn vinh 51 nhà quản lý xuất sắc, họ không những là nhà kinh doanh giỏi mà còn luôn chăm lo tới người lao động về tinh thần, vật chất, gần gũi chia sẻ khó khăn với người lao động hàng ngày, tạo điều kiện cho công đoàn tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, động viên tinh thần người lao động để họ gắn bó xây dựng doanh nghiệp ổn định phát triển.

Có thể nói, sẽ không thể có phong trào tốt nếu các cấp quản lý không nhiệt tình hỗ trợ. Kinh nghiệm cho thấy, ở nơi nào, người quản lý biết khuyến khích, tạo điều kiện thì ở nơi đó, phong trào LĐG-LĐST, sáng kiến, cải tiến, tiết kiệm phát triển rực rỡ, và ngược lại đóng góp lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp. Điển hình là các tập đoàn, tổng công ty như Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Thuốc lá Việt Nam, Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, Hà Nội, Xăng dầu, Máy động lực và Máy nông nghiệp; Thiết bị điện Việt Nam, Giấy...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá, việc CĐCT tôn vinh những nhà kinh doanh và quản lý doanh nghiệp giỏi gắn bó với người lao động và tổ chức Công đoàn là sự sáng tạo trong hoạt động. Qua đó, các nhà quản lý sẽ phát huy sự hợp tác hơn nữa đối với tổ chức công đoàn, quan tâm giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của công nhân lao động, góp phần tích cực trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


Duy trì phong trào LĐG-LĐST

Năm 2014, ngành Công Thương vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển sản xuất. Tuy vậy, các đơn vị thuộc ngành Công Thương đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Trong đó, vai trò của phong trào LĐG-LĐST góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng này.

Thông qua các phong trào thi đua năm 2014, các đơn vị trong toàn ngành đã có 25.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 6.000 tỷ đồng, tiết kiệm 180 tỷ đồng tiền vật tư nguyên liệu, chưa kể những sáng kiến không tính được bằng tiền nhưng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Trong đó có 165 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Điều đặc biệt là, nếu trước đây, phần lớn Bằng Lao động sáng tạo được trao tặng cho các cán bộ lãnh đạo và đội ngũ kỹ thuật thì năm 2014 số công nhân lao động trực tiếp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo đã tăng lên rõ rệt. Trong năm đã có 55 công nhân trực tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Cùng với đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã gắn biển cho 20 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, với tổng giá trị các công trình là hơn 20 tỷ đồng.

Trong Hội nghị này, CĐCT đã trao tặng Bằng khen cho 87 LĐST và 86 công nhân giỏi trực tiếp sản xuất của các ngành nghề. Sự tôn vinh này thực sự dành cho người lao động. Tự tay trao Bằng khen cho từng lao động giỏi, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã đánh giá cao hoạt động của người lao động ngành Công Thương, tận tâm, sáng tạo, ở mọi vị trí, với mọi nhiệm vụ đều nỗ lực hết mình để hoàn thành, luôn làm tốt các phong trào thi đua lao động sáng tạo, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Ngành. Chủ tịch cũng mong muốn ngành Công Thương tiếp tục duy trì và phát huy thành tích đạt được, tổ chức CĐCT sát cánh cùng người lao động để ngành Công Thương tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.

Vai trò của “một nửa thế giới”

Chiếm tỉ lệ 33,26% tổng số lao động, đội ngũ CNVCLĐ nữ đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Công Thương. Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” luôn gắn liền với phong trào thi đua LĐG-LĐST. 5 năm qua, nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đã phát huy hơn 2.000 sáng kiến, gần 100 đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ do chị em chủ trì được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tế, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và phục vụ giảng dạy trong các nhà trường... Ghi nhận những thành tích của nữ CNVCLĐ trong ngành, giai đoạn 2010-2015 đã có 50 chị vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo, gần 500 nữ CNVCLĐ được khen thưởng cao từ Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ trở lên, tỷ lệ nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đạt trên 72%.

Trong Hội nghị tuyên dương này, có 103 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Hội nghị tuyên dương đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của tổ chức CĐCTVN cho những người đã hết mình vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, vì mục tiêu năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp.

Hồ Nga

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị


Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng và Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng Bộ Công Thương Nguyễn Như Chinh trao Bằng khen cho LĐG-LĐST

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng và Chủ tịch CĐCTVN Lý Quốc Hùng trao Bằng khen cho LĐG-LĐSTChủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng trao danh hiệu hai giỏi cho 3 tập thể: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng ĐôngCác Phó Chủ tịch CĐCT Nguyễn Xuân Thái, Trịnh Xuân Tuyên, Tạ Thị Vân Anh trao danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”