Lễ hội đèn lồng Việt Nam – Hàn Quốc

Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và diễn ra trong suốt 51 ngày từ 3/12/2016 đến 22/1/2017..

Tối ngày 3/12/2016, tại Trung tâm Thương mại Leparc, Gamuda City, Hà Nội, “Lễ hội đèn lồng khổng lồ Việt – Hàn 2016” đã chính thức được khai mạc. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và diễn ra trong suốt 51 ngày từ 3/12/2016 đến 22/1/2017, hứa hẹn tạo nên một đại tiệc ánh sáng hoành tráng. Tại lễ hội, 40 chiếc đèn lồng do các chuyên gia Hàn Quốc chế tác được trưng bày tại 5 khu vực với các chủ đề như:Hòa bình, Tình yêu, Hy vọng, Khu giao lưu văn hóa Việt-Hàn và Khu vực trẻ em. Mỗi khu vực đều được thiết kế và trang trí với nhiều hình mẫu đèn lồng cao và dài từ 10m đến 30m.

Đèn lồng đa dạng, phong phú thu hút nhiều du khách tham quan

Ngoài ra, những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn ca nhạc Kpop, Taekwondo, nhạc cụ truyền thống, cuộc thi nhảy cover... được đầu tư kỹ lưỡng và công phu của các nghệ sĩ Việt Nam – Hàn Quốc là một trong những điểm nhấn của chương trình.

Đặc biệt, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng của chương trình đều được trang bị với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho người tham quan được tận hưởng những tiết mục đầy sôi động và thú vị.

Bên cạnh đó, người tham dự sẽ được tham gia vào nhiều hoạt động giải trí với hơn 200 gian hàng Việt – Hàn và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ chương trình.

PV