“LED - Kỷ nguyên chiếu sáng mới”

Ngày 14/11/2015, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tổ chức Hội thảo “LED - Kỷ nguyên chiếu sáng mới”, nằm trong chuỗi sự kiện cùng tên tại 3 thành p

Tại Hội thảo, người tiêu dùng được cung cấp các thông tin về giải pháp chiếu sáng LED, sự ưu việt của công nghệ chiếu sáng LED so với các công nghệ chiếu sáng cũ, tư vấn tại chỗ về các giải pháp chiếu sáng LED trong thiết kế nội thất, khám phá “Hành trình ánh sáng” đầu tiên tại Việt Nam khắc họa hình ảnh Việt Nam phát triển qua các thời kỳ.

Những năm gần đây, LED được nhắc đến như một thiết bị chiếu sáng tối ưu với các tính năng vượt trội so với những sản phẩm chiếu trước đó. Ưu điểm nổi bật và trước tiên của LED tiết kiệm điện. Theo tính toán, đèn LED có thể tiết kiệm điện tới 50% so với đèn compact có cùng độ sáng. Do tiêu tốn năng lượng ít hơn nên sử dụng đèn LED sẽ giúp giảm lượng nhiên liệu để sản xuất ra điện, từ đó góp phần bảo vệ môi trường và đặc biệt giảm áp lực về điện năng. Đèn LED cũng được xếp vào nhóm sản phẩm “siêu bền”. Một bộ đèn LED có tuổi thọ 30.000 giờ có thể sử dụng đến 3 - 4 năm nếu dùng liên tục 24 giờ mỗi ngày, nếu dùng 8 giờ/ngày thì có thể sử dụng lên đến hơn 10 năm. Bên cạnh đó, đèn LED có chỉ số truyền màu cao (CRI thường lớn hơn hoặc bằng 80, có thể thể lên đến 90 hoặc 95 tùy vào nhu cầu sử dụng), nên cho chất lượng ánh sáng tốt, hình ảnh chân thực, giúp bảo vệ thị lực. Đèn LED không chứa thủy ngân nên an toàn hơn cho người sử dụng và môi trường sống. Với những ưu điểm vượt trội đó, LED được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau trong chiếu sáng, từ mục đích trang trí, đến chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp…

Tuy nhiên, đại đa số người tiêu dùng vẫn chưa hiểu rõ hết các tính năng của LED, cũng như những lợi ích từ việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng. Để giúp người tiêu dùng có cơ hội nắm bắt thông tin chính thống và đầy đủ cũng như được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm những ứng dụng tuyệt vời của LED, Điện Quang tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề “LED - Kỷ nguyên chiếu sáng mới”, diễn ra tại 3 thành phố lớn là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, với nhiều nội dung thiết thực và bổ ích. Nổi bật nhất là khu triển lãm “Hành trình ánh sáng” với những chiếc đèn dầu mộc mạc, đèn dây tóc ấm áp, đèn compact và huỳnh quang mang ánh sáng phồn vinh và cuối cùng là đèn LED chính - bước tiến mạnh mẽ của công nghệ chiếu sáng. Song song đó, khách tham dự còn có cơ hội so sánh các sản phẩm chiếu sáng dưới sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Đặc biệt, người tham dự còn có cơ hội đổi 1 trong 3.000 bộ đèn LED mới, trị giá lên đến 500.000/bộ, tham gia trò chơi vui nhộn tại khu vực game tương tác, xem biểu diễn văn nghệ với các tiết mục đặc sắc.

Ngoài các hoạt động dành cho người tiêu dùng, tại sự kiện “LED kỷ nguyên chiếu sáng mới” tại Tp Hồ Chí Minh, Điện Quang còn tổ chức Hội thảo khoa học với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành. Các bài tham luận mang tính khoa học cao của các khách mời như: Chiếu sáng bằng LED tại Việt Nam - Thực trạng, cơ hội và những hy vọng; Giải pháp chiếu sáng LED cho tàu cá đánh bắt xa bờ; Giải pháp chiếu sáng LED trong Nông nghiệp; LED chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời - Cơ hội lớn trong tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng điện…

Ông Hồ Quỳnh Hưng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, cho biết: “Những ứng dụng mới của đèn LED vào các lĩnh vực trên đã được nghiên cứu và kiểm chứng bởi các nhà khoa học trong và ngoài nước. Và Điện Quang vinh dự đi tiên phong trong việc nghiên cứu và sản xuất ra dòng sản phẩm đèn LED công nghệ mới này, mở ra một nước ngoặt lớn khẳng định vị thế của nền khoa học Việt Nam. Từ nay, người tiêu dùng sẽ có những định hướng mới hơn về những dòng sản phẩm hiện đại thân thiện với môi trường”.

40 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Điện Quang trở thành thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện. Điện Quang liên tục cho ra đời các sản phẩm mới để phục vụ tốt hơn đời sống người dân và sự phát triển của đất nước. Trong năm qua, Công ty đã cho ra mắt 275 sản phẩm mới, trong đó có 154 là sản phẩm LED. Hiện tại, Điện Quang đã đưa ra hơn 320 sản phẩm LED trong tổng số hơn 1.000 sản phẩm hiện có. Những sản phẩm này, không chỉ chất lượng vượt trội mà còn đúng với cam kết “An toàn - Tiết kiệm - Thân thiện môi trường” mang đến cho người tiêu dùng.