Lượng ôtô nguyên chiếc nhập về Việt Nam tiếp tục tăng hơn 30%

Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 11 tiếp tục tăng cao và đạt tới 9.860 chiếc, tăng khoảng 30,2% so với tháng trước đó.
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan ngày 17/12, lượng ôtô nhập khẩu trên trị giá hơn 200 triệu USD, tăng khoảng 16,4% so với tháng Mười. Trong tháng Mười, tổng số lượng ôtô đã nhập khẩu vào Việt Nam cũng đạt mức cao là 7.580 chiếc, trị giá 172 triệu USD.

Như vậy, trong 11 tháng, cả nước đã nhập về gần 61.600 ôtô nguyên chiếc các loại với trị giá là 1,34 tỷ USD, tăng mạnh 95,5% về lượng và tăng 108,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2013.

Trong số này, xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất là gần 27.500 chiếc, tăng 93,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng ôtô tải nhập khẩu trong 11 tháng cũng đã ở ngưỡng 24.100 chiếc, tăng 64% so với thời điểm cuối tháng 11/2013.

Thống kê của ngành hải quan cũng cho thấy, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam với 14.770 chiếc, tiếp theo là Thái Lan (gần 13.000 chiếc), Trung Quốc (11.630 chiếc), Ấn Độ (10.900 chiếc)…

Trước đó, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho hay, lượng xe tiêu thụ ở Việt Nam trong tháng 11 đã chạm mốc gần 16.000 xe. Điều này cũng đồng nghĩa thị trường ôtô Việt Nam có tháng thứ 20 liên tiếp doanh số bán hàng của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước đó.

Với tình hình bán hàng như trên, VAMA cũng dự báo năm nay, thị trường ôtô trong nước có thể đạt doanh số tiêu thụ 150.000 xe, tăng 36% so với năm 2013./.