Mexico dẫn đầu thế giới về sản lượng bạc trong 5 năm liên tục

Hãng thông tấn Nhà nước Mexico NOTIMEX ngày 6/5 dẫn báo cáo của Viện Bạc Thế giới cho biết trong năm qua, sản lượng bạc của nền kinh tế đứng thứ 2 khu vực Mỹ Latinh này đã đạt 192,9 triệu ounce (tương
Theo báo cáo trên, sản lượng bạc trong năm 2014 của Mexico đã tăng 5,8 triệu ounce so với năm 2013 và vượt xa quốc gia đứng thứ hai là Peru (với 121,5 triệu ounce), tiếp đến là Trung Quốc, Australia và Chile.

Nguyên nhân khiến sản lượng bạc của nước này tăng cao trong năm qua chủ yếu là nhờ tăng năng suất khai thác tại các mỏ Saucito ở bang miền Trung Zacatecas và mỏ San Jose tại bang Oaxaca miền Nam Mexico, trong khi giá thành sản xuất giảm tới 16%.

Cũng nhờ những yếu tố trên, mặc dù giá bạc giảm từ 23,7 USD/ounce trong năm 2013 xuống còn 19,1 USD/ounce trong năm 2014, nhưng các doanh nghiệp khai thác và kinh doanh bạc của Mexico vẫn đủ sức để tiếp tục sản xuất và tăng trưởng.

Sản lượng bạc thế giới trong năm 2014 đạt 877,5 triệu ounce, tăng 5% so với năm 2013, trong khi nhu cầu toàn thế giới đứng ở mức trên 1 tỷ ounce.

Tuy nhiên do giá bạc giảm, các nhà kinh tế dự báo sản lượng bạc của thế giới năm 2015 sẽ giảm, trong đó sản lượng bạc của Mexico cũng không là một ngoại lệ./.