Năm 2015: Nêu cao tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Công Thương

Ngày 27/1/2015, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Vũ Đức Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng

Năm 2014, tình hình kinh tế xã hội diễn biến phức tạp, sự bất ổn về chính trị tại khu vực và thế giới đã có những tác động bất lợi tới nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên sớm dự báo được tình hình, ngay từ đầu năm 2014, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời để điều hành nền kinh tế, với những dấu hiệu tích cực trong những tháng cuối năm, các động lực tăng trưởng kinh tế được tăng cường, kinh tế Việt Nam đã có đà phục hồi và phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với chủ đề của năm là "Tăng cường đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới"; tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Nghiêm túc thực hiện điều lệ Đảng

Báo cáo về kết quả đạt được trong năm 2014, Phó Bí thư thường trực Đào Minh Hải cho biết, tính đến tháng 12/2014, toàn Đảng bộ đã kết nạp Đảng 130 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 117 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng cho 195 đảng viên chính thức; toàn Đảng bộ đã tiếp nhận, chuyển sinh hoạt đảng cho 350 lượt đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên theo Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đến nay đã đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên cho 68 tổ chức đảng trực thuộc.

Phó Bí thư thường trực Đào Minh Hải báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2014

Về công tác tư tưởng, trong năm 2014, Đảng ủy Bộ đã tổ chức 02 lớp nhận thức về Đảng cho 218 đoàn viên thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực; 01 lớp đảng viên mới cho 131 đảng viên dự bị,... Bên cạnh đó, Đảng ủy đã đưa nội dung hướng dẫn cách khai lý lịch của người xin vào Đảng tại lớp nhận thức về Đảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng và cấp ủy chi bộ khi thực hiện thủ tục kết nạp Đảng.

Đánh giá chung về kết quả đạt được trong năm 2014, Phó Bí thư thường trực Đào Minh Hải khẳng định: Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, chính vì thế, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Công Thương đã dần đi vào nền nếp, hoạt động có bài bản, thường xuyên có rút kinh nghiệm, từ đó làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hội nghị đã thống nhất cao một số chỉ tiêu cụ thể Đảng ủy Bộ đặt ra trong năm 2015: 100% số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết TW (khóa XI); 100% tổ chức đảng đại hội đúng tiến độ; 120 đoàn viên, quần chúng được kết nạp đảng; trên 50% số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 90% số đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu của Đảng bộ Bộ Công Thương

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, thay mặt Đảng bộ Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam, bà Tạ Thị Vân Anh cho biết: thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Với mục tiêu phát huy vai trò và sức mạnh hệ thông dân vận, Đảng uỷ đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng; vận động cán bộ xây dựng tổ chức đoàn thể lớn mạnh không ngừng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động và hưởng ứng sâu rộng trong toàn Ngành các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn,...

Bà Tạ Thị Vân Anh đại diện Đảng bộ Văn phòng Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đại diện Chi bộ Vụ Pháp chế, Bí thư Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, về quản lý công tác đảng viên, Chi bộ luôn có sự phân công chặt chẽ trong các khâu; nêu cao tinh thần phê và tự phê, cùng giúp nhau tiến bộ, động viên khuyến khích để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế Nguyễn Sinh Nhật Tân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng ủy Bộ Công Thương nói riêng cũng như toàn ngành Công Thương nói chung đạt được trong năm 2014, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đồng chí Vũ Đức Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan                Trung ương biểu dương thành tích của Đảng ủy Bộ Công Thương trong năm 2014

Thống nhất cao với kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã nhấn mạnh một số nội dung gợi ý: Một là, nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ vì 2015 là năm cuối cùng dồn sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung theo yêu cầu cấp trên, trong đó tổ chức đúng tiến độ Đại hội Đảng bộ các cấp; rà soát công tác nhân sự; giải quyết tốt các đơn thư, tố cáo; chỉ đạo khắc phục hạn chế thiếu sót. Ba là, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung: nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đổi mới công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở,...

Thứ trưởng Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương kêu gọi các CBCNVC ngành Công Thương nêu cao tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu trong năm 2015

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thươngđã cảm ơn những ý kiến chỉ đạo và tham luận góp ý của các đại biểu tham dự. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đã kêu gọi toàn thể các đảng viên nói riêng, các cán bộ công nhân viên chức Bộ Công Thương nói chung nêu cao tinh thần đoàn kết, sức chiến đấu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2015.

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Công Thương đã trao Giấy khen cho các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2014.