Người cao tuổi với thú vui bóng cửa

Cái sân đình làng Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chiều nào cũng rộn rã tiếng gậy vụt bóng và tiếng cười giòn tan của các cụ người cao tuổi. Cụ nào cũng tay cầm gậy, ngắm chỉnh, đo đạc

Môn bóng cửa du nhập vào Việt Nam cách đây khoảng 18 năm. Đây vốn là môn thể thao xuất xứ từ nước Anh xa xôi, được Trung tâm Thể thao của huyện đưa về phổ biến rồi nhanh chóng lan rộng khắp các thôn xóm. Bóng cửa là một trò chơi gần giống với môn golf (cầm gậy vụt) lại vừa có nét giống với bi-a (ngắm đánh vào quả bóng). Vào Việt Nam, nó nhanh chóng được nhiều người chơi bởi luật chơi dễ dàng và chi phí cũng không quá nhiều.
Bóng cửa là một môn thể thao dễ chơi, mang tính đồng đội cao lại không tốn nhiều sức để chơi. Khi chơi môn thể thao này người chơi có thể rèn luyện được tính đoàn kết, chính xác trong từng cú đánh, lại rèn luyện được thể lực khi phải di chuyển trên sân trong mỗi lượt đánh.
Ngoài ra còn phải có chiến thuật để phá bóng đối phương ra ngoài biên càng xa cửa gôn càng tốt. Vì vậy bóng cửa là một môn thể thao trí tuệ lại vừa phù hợp với thể lực, sức vóc người cao tuổi nên các cụ rất thích môn thể thao này. Chẳng thế mà chiều nào cái sân bóng của làng Xuân Bách cũng rộn vang tiếng cười, tiếng hò reo xen lẫn tiếng tặc lưỡi tiếc nuối sau mỗi pha bóng.


Một buổi chơi bóng cửa của các cụ làng Xuân Bách.



Gậy dùng để chơi bóng cửa gọi là vồ được các cụ tự chế bằng gỗ.


Để phá bóng đối phương người chơi phải giẫm lên bóng của mình và đối phương rồi đập cho bóng đội bạn văng càng xa càng tốt.


Các cụ chăm chú theo dõi bạn chơi.


Tập đánh bóng.


Niềm vui của cụ bà Nguyễn Thị Xuân sau một pha ghi điểm
 
Cụ bà Nguyễn Thị Xuân, 60 tuổi, chơi bóng đã 10 năm nay vui vẻ nói: "Thành thói quen rồi ấy chú ạ! Cứ chiều chiều mà không được ra sân là thấy nhớ, người bứt rứt khó chịu. Lâu không chơi lại đổ bệnh, chán ăn nên chúng tôi thành lập hội người cao tuổi chơi bóng cửa để sinh hoạt thường xuyên".

Khi hoàng hôn dần buông sau lũy tre cũng là lúc những cuộc chơi bóng cửa kết thúc, các cụ lại trở về với gia đình, sum vầy cùng con cháu. Bóng cửa giúp các cụ tạm quên đi những lo toan của cuộc sống thường nhật, bệnh tật ốm đau, tìm thấy niềm vui sau mỗi cuộc chơi. Ở cái tuổi "gần đất xa trời", bóng cửa giống như một liều thuốc tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.