Người lao động Dầu khí Việt Nam chung tay hướng về miền Trung

Với truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người lao động Dầu khí, cảm thông và chia sẻ những khó khăn thiệt hại mà chính quyền và nhân dân một số tỉnh miền Trung đang phải đối mặt với trận mưa lũ vừa q

Trong số đó, đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 01 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình 02 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 1,5 tỷ đồng và tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên sẽ được chuyển đến Ban cứu trợ thiên tai các tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Tiếp đó, ngày 18/10/2016, Công đoàn Dầu khí Việt và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có công văn liên tịch để vận động các đơn vị thành viên và kêu gọi hơn 60.000 người lao động Dầu khí ở khắp mọi miền, quyên góp ít nhất 01 ngày lương để ủng hộ gúp đỡ đồng bào, nhân dân vùng thiên tai.

Đến ngày 19/10/2016, tại Hà Nội, CBCNV Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan các tổ chức Chính trị xã hội (Công đoàn, Đoàn TN, Hội cựu chiến binh, Hội Dầu khí) đã tổ chức quyên góp trực tiếp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các đơn vị thành viên của Tập đoàn, các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập các đoàn cứu trợ trực tiếp chuyển quà, nhu yếu phẩm cần thiết, giúp đỡ đồng bào.