Nhảy! Vì sự tử tế

Chương trình “Nhảy vì sự tử tế” hướng đến chủ đề “Hãy tử tế với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh, bằng những việc làm, hành động cụ thể”. Chương trình thu hút hàng ngàn bạn trẻ đến từ c

Sáng 12/11/2017, hơn 5.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã tham gia nhảy dân vũ, Flashmob nhằm hưởng ứng chương trinh “Nhảy!Vì sự tử tế”. Đây là một trong những hoạt động đặc sắc của chiến dịch Tuần lễ Thế giới tử tế (World Kindness Week) do Trung tâm Tình nguyện quốc gia, CLB Liên kết Trẻ phối hợp với nhóm dự án Dance For Kindness Việt Nam tổ chức nhân Ngày Thế giới Tử tế (13/11).

Chương trình “Nhảy! Vì sự tử tế” mong muốn truyền tải thông điệp “Hãy tử tế với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh” bằng những việc làm cụ thể như: Thu gom rác, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho cộng đồng xã hội, nói không với thực phẩm bẩn…

Chương trình "Nhảy! Vì sự tử tế" diễn ra tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước

Để lan tỏa hoạt động của chiến dịch, bên cạnh sự kiện chính là nhảy dân vũ, Flasmob, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động tiền sự kiện như: Phát túi tự hủy thân thiện với môi trường cho khách du lịch, các tiểu thương ở các khu vực chợ dân sinh tại Hà Nội với thông điệp “Sức khỏe của người khác cũng đáng quý như sức khỏe của mình/Hãy nói không với thực phẩm bẩn/Hãy tử tế với sức khỏe của mình và những người xung quanh”.

Đồng thời tổ chức buổi đấu giá các bức tranh trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Tử tế - Dưới con mắt trẻ thơ” và kêu gọi học sinh, sinh viên, tình nguyện viên tham gia hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Một số hình khác trong chương trình "Nhảy! Vì sự tử tế" tại Hà Nội năm 2017:

Chương trình "Nhảy! Vì sự tử tế" tại Hà Nội thu hút hơn 5.000 học sinh, sinh viên tham gia, hưởng ứng Chương trình cũng thu hút rất nhiều bạn nhỏ tham gia
Hoa hậu Ngọc Hân cùng các bạn trẻ nhảy flashmob "vì sự tử tế"




Thu Thủy