Những ngày đầu Xuân Đinh Dậu ở Than Nam Mẫu

Đến Công ty Than Nam Mẫu những ngày đầu xuân 2017, tôi thực sự ấn tượng bởi không khí làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết của lãnh đạo, công nhân và những người thợ mỏ nơi đây. Lãnh đạo đi hiện trường

Quan tâm chu toàn tới người lao động

Để có được khí thế làm việc hăng say và sự gắn kết giữa người lao động với công việc là bởi lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu luôn coi thợ mỏ là “ưu tiên số một” và có chế độ chăm sóc chu đáo, toàn diện: xây dựng bếp ăn tự chọn cho cán bộ công nhân viên khối mặt bằng và phòng ban; duy trì chế độ ăn tự chọn cho người lao động làm việc trong hầm lò đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng; bổ sung nước giải khát cho thợ lò sau ca sản xuất; cấp miễn phí xà phòng và dầu gội đầu tại phòng tắm; triển khai và đưa vào hoạt động hệ thống rửa mũi cho công nhân lò sau các ca làm việc. Công ty luôn duy trì việc đưa đón công nhân từ các khu vực đến nơi làm việc. Năm 2016, Than Nam Mẫu đã khánh thành và đưa vào sử dụng hệ thống vận chuyển người bằng tời cáp treo giúp tiết kiệm thời gian và giảm sức lao động cho công nhân. Các hoạt động văn hoá thể thao, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng cuối tuần, tham quan nước ngoài cho cán bộ công nhân viên và người lao động cũng luôn được Công ty tổ chức định kỳ, thường xuyên. Bên cạnh đó, Công ty luôn có chế độ thưởng xứng đáng, khuyến khích những cá nhân có sáng kiến, thành tích cao trong lao động sản xuất; đảm bảo chế độ nghỉ thưởng lễ Tết chu đáo và mức thu nhập ổn định cho người lao động 10,8 triệu đồng/người/tháng.

Những điều đó đã tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa người lao động với Công ty. Thường những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết, số lượng công nhân lò đi làm giảm, tuy nhiên ở Than Nam Mẫu, trong 3 ngày đầu xuân năm 2017, tỷ lệ công nhân lò đi làm đạt tỷ lệ cao: 95%. Ngay từ những ngày sản xuất đầu năm, CBCN của Than Nam Mẫu đã làm việc tích cực, bởi vậy sản xuất của Công ty những ngày đầu năm đã tăng trên 11% so với cùng kỳ.

Sáng tạo trong điều hành sản xuất

Mặc dù năm 2016, Công ty Than Nam Mẫu gặp nhiều khó khăn như sản lượng khai thác than giảm; việc khai thác xuống sâu có diễn biến vô cùng phức tạp về cấu trúc và phương vỉa, làm tăng mét lò chuẩn bị; thiết bị công trình được đầu tư đã đến giai đoạn phải sửa chữa lớn và thay thế; quản trị tài chính đến thời điểm trích khấu hao, trả gốc vay, lãi vay (chiếm khoảng 42-56% trong giá thành); tâm lý có một số bộ phận lao động còn chưa thích nghi với cơ chế tái cơ cấu…Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, luôn sáng tạo trong điều hành sản xuất và kịp thời đưa ra các giải pháp mới phù hợp và bám sát tình hình thực tiễn như hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới quản trị doanh nghiệp, chăm lo phát triển nguồn nhân lực; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; hoàn thiện cơ chế khoán chi phí…, Công ty đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống công nghệ được cải tạo, nâng cấp: thay 5 lò chợ chống thủy lực đơn bằng giá thủy lực di động, sử dụng tấm chèn lưới thép thay thế cho tấm chèn bê tông hợp lý cho các đường lò chuẩn bị, thay thế máng cào M80 vốn kém hiệu quả hay gây sự cố ách tắc bằng máng cào 420/30A đã làm tăng hiệu quả rất nhiều trong sản xuất. Đến thời điểm này Công ty có 10 lò chợ dây diều khai thác bằng hệ thống giá khung di động có chiều dài bình quân 80 mét/lò, có công suất bình quân 140 ngàn tấn/năm và 3 lò chợ khai thác ngang nghiêng có công suất bình quân 80 ngàn tấn/năm. Đặc biệt, với việc đầu tư hệ thống cáp treo chở người trong hầm lò ở mức +125 và -50 đã làm giảm đáng kể sức lao động cho công nhân. Chính vì vậy, nhiều chỉ tiêu kế hoạch đã được Công ty thực hiện vượt mức như lợi nhuận tăng 156%, năng suất lao động tăng 12%, chất lượng than tăng hơn 1% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu về thu nhập tiền lương của người lao động đều đạt trên 103% so với kế hoạch.

Truyền thống đoàn kết, sáng tạo; những kết quả sản xuất kinh doanh đạt được năm 2016 chính là nguồn nuôi dưỡng, tạo nên khí thế làm việc hăng say, hiệu quả khai thác than liên tục tăng trong những ngày đầu xuân 2017. Chia sẻ niềm vui này, ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Than Nam Mẫu cho biết: “Tôi rất tự hào được lãnh đạo và đồng hành với những người công nhân vững tay nghề và đam mê cống hiến. Chính họ là người đã làm nên sự khởi sắc trong thành quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Hy vọng năm mới với quyết tâm và khí thế đó, Công ty Than Nam Mẫu sẽ phát triển mạnh mẽ và luôn là điểm sáng của ngành Than Việt Nam.