“Nữ doanh nhân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” thành kính báo công dâng Bác

Trong hai ngày 22 - 23/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam tổ chức một chuỗi các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệ

Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, đồng thời là dịp để các nữ doanh nhân Việt Nam tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngày càng khẳng định vai trò, những đóng góp tích cực của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chiều ngày 22/4, hơn 250 nữ doanh nhân tiêu biểu xuất sắc của cả nước đã có mặt tại Hà Nội, tham dự lễ dâng hương báo công với Bác Hồ kính yêu, dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn và dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng.


Đoàn Nữ doanh nhân Việt Nam thành kính báo công dâng Bác

Đại diện cho toàn thể Nữ Doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã thành kính báo công với Bác kính yêu: Trải qua hơn 40 năm đất nước độc lập, thống nhất, đội ngũ nữ cán bộ, doanh nhân luôn nỗ lực, đóng góp hết sức mình  vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. Sau hai năm thành lập, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, phát huy năng lực, vai trò của nữ doanh nhân vì sự phát triển bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Thay mặt Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa xin hứa trước anh linh Bác, sẽ luôn nỗ lực cố gắng công tác và làm việc, đóng góp một phần công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng đổi mới đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác trao tặng phụ nữ Việt Nam: Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.

Các nữ doanh nhân làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam dẫn đầu đoàn đến nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Thành kính dâng hương, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Với đội ngũ hơn 91.000 nữ doanh nhân trong cả nước, hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, những năm gần đây, đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, từng bước khẳng định được thương hiệu sản phẩm, uy tín doanh nghiệp ở thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Nữ doanh nhân đã thực sự là thành phần rất quan trọng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đã tạo việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần cùng Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường khu vực và thế giới.




Các nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu phấn khởi chụp ảnh lưu niệm