Ông Đinh La Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 05/02/2016, tại TP. Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự lễ công bố quyết định có ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Hình ảnh tại lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Tại lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo trang Thông tin điện tử Chính phủ, ông Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán tại Nam Định, học vị tiến sĩ. Từ tháng 01/2006 đến tháng 12/2008, ông Đinh La Thăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 12/2008, ông Thăng là Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Ông Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Đinh La Thăng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, ông Đinh La Thăng được bầu vào Bộ Chính trị.

Chia sẻ tâm tư trong buổi lễ nhậm chức, Tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, ông rất vinh dự và xúc động được Đảng và Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách quan trọng, lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, là đầu tàu có sức hút và lan tỏa lớn của khu vực phía Nam, đặc biệt là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế. Ông Đinh La Thăng cho biết: Kể từ giờ phút này, tôi sẽ dành toàn bộ tâm trí cho TP. Hồ Chí Minh để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP chung sức xây dựng và phát triển Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

 Ông Đinh La Thăng nhận định, nhận nhiệm vụ mới trên cương vị là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh là một niềm tự hào to lớn và cũng là một áp lực rất lớn đối với bản thân. Tân Bí thư cam kết: “Tôi sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của TP và cùng với các đồng chí bắt tay thực hiện một giai đoạn đổi mới thành công tiếp theo, để cùng toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 10 với quyết tâm cao, nhằm xây dựng TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, xứng đáng là thành phố mang tên Bác. Đó chính là trách nhiệm của tập thể chúng ta, của cá nhân tôi, đồng thời là mong ước, là khát vọng của tất cả công dân thành phố Hồ Chí Minh".

Trao hoa chúc mừng Tân Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

 Cũng trong chiều ngày 05/02/2016, ông Phan Minh Chính - Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII - Phó Bí thư  Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố để nhận chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hồng Lực