Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày 16/4/2015, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp, Bộ trưởng

Triển khai Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế và Quyết định số 04/QĐ-BCĐLNKT ngày 09/01/2015 ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế (BCĐLNKT).

Phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp đối với công tác hội nhập kinh tế quốc tế, thông qua việc kiện toàn lại tổ chức, bộ máy và cơ chế hoạt động của BCĐLNKT. Cuộc họp đã giới thiệu các thành viên BCĐLNKT và bộ máy giúp việc, nhóm chuyên gia tư vấn, nhóm hỗ trợ kỹ thuật của BCĐLNKT với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, phối hợp, thực hiện hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời đưa ra một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2015 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho hoạt động của BCĐLNKT.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban BCĐLNKT chỉ đạo Phiên họp

BCĐLNKT được tổ chức và hoạt động trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế được thành lập từ năm 1998 nhằm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ đối với quá trình Việt Nam gia nhập và hoạt động trong các tổ chức kinh tế, thương mại quốc tế và khu vực. Đánh giá chung kể từ khi được thành lập đến nay, Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế đã hoàn thành tốt vai trò của mình và tạo nền tảng cơ bản cho hoạt động của BCĐLNKT trong thời gian tới. Đặc biệt, trong năm 2014, hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi song không đồng đều và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cùng với đó, chủ trương "tích cực và chủ động hội nhập quốc tế" của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã được các cấp, ngành quán triệt và cục thể hóa vào các lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2014 được đánh giá là một năm sôi động của các cuộc đàm phán FTA quan trọng, công tác khẩn trương chuẩn bị thực thi Cộng đồng kinh tế ASEAN, v.v...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu tại Phiên họp

Trong đó, nổi bật nhất là Việt Nam đã đẩy nhanh và cơ bản kết thúc đàm phán 3/6 hiệp định thương mại tự do quan trọng là FTA giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Việt Nam với Liên minh Châu Âu và Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga - Belarus -Kazakhstan. Các hiệp định sẽ được hoàn tất một số vấn đề kỹ thuật và thủ tục nội bộ để ký kết trong năm nay. Việt Nam đã và đang tích cực phối hợp với các nước thành viên ASEAN để hoàn tất việc hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015. Mặc dù hạn chế về nguồn lực, Việt Nam là một trong các nước có mức độ thực hiện biện pháp ưu tiên xây dựng AEC 2015 cao nhất với tỷ lệ 90% (ngang với Singapore) so với mức bình quân 82,1% của ASEAN. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh báo cáo tại Phiên họp

Hiện nay, bên cạnh cơ quan giúp việc của BCĐLNKT là Văn phòng BCĐLNKT, đặt tại Bộ Công Thương, nhóm Hỗ trợ kỹ thuật và Nhóm Chuyên gia tư vấn được thành lập nhằm tham mưu, tư vấn cho Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo, phối hợp, triển khai hoạt động liên ngành về hội nhập kinh tế quốc tế giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban BCĐLNKT đã ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành trong việc triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh đến những cấn đề cần phải triển khai trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp với nhiều vận hội đan xen thách thức trong năm 2015. Việt Nam đã luôn chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trên tất cả các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác, đặc biệt, chúng ta đang cùng các nước thành viên ASEAN tích cực chuẩn bị cho việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay và đang đẩy mạnh đàm phán để tiến tới ký kết các FTA mới quan trọng.

Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo cũng nêu rõ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới, trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được, các Bộ, ngành cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn từ việc "tích cực tham gia" các khuôn khổ hợp tác và hình thức hội nhập sang "chủ động đề xuất" tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế. Trong đó, ưu tiên tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá thực tiễn theo các giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế để tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành và Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đảm bảo tất cả các đối tượng liên quan đều được tiếp cận nguồn thông tin về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và có khả năng thụ hưởng các cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế đem lại, v.v...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng nhấn mạnh, BCĐLNKT cần quan tâm và chú trọng làm tốt công tác hội nhập trong nước, trong đó phải phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục với các đầu mối hội nhập kinh tế quốc tế của các Bộ, ngành và địa phương. Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế cần được chuyển trọng tâm từ Trung ương tới các địa phương và các doanh nghiệp nhằm giúp các địa phương và doanh nghiệp hiểu rõ những việc phải làm để có kế hoạch phát triển phù hợp.