PV GAS tham gia Hội nghị và Triển lãm 'Petrovietnam - 40 năm hội nhập và phát triển'

Sáng 21/10/2015, Hội nghị và Triển lãm “Petrovietnam – 40 năm hội nhập và phát triển” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Sài Gòn (TP HCM).
 Đến tham dự Lễ khai mạc, về phía lãnh đạo Chính phủ có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương. Về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) có Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Khánh; Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập - Trưởng ban tổ chức, cùng các lãnh đạo của 15 đơn vị thành viên chủ lực PVN. Ngoài ra, còn có đại diện của 59 tổ chức, doanh nghiệp đến từ các nước Đông Nam Á, châu Âu, Mỹ, Australia.

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham gia gian triển lãm có diện tích 58m2 với không gian trưng bày mở và hiện đại, nhằm giới thiệu về 25 năm PV GAS - một trong những Tổng công ty dẫu đầu của TĐDKQGVN về doanh thu và lợi nhuận cũng như trên thị trường chứng khoán Việt Nam. PV GAS cũng là đơn vị đi đầu trong phong trào sáng kiến sáng tạo, cải tiến KHCN và áp dụng công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu thế giới trong Tập đoàn... PV GAS có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực quốc gia, cũng như phát triển nền kinh tế - xã hội; là doanh nghiệp khí cung cấp các sản phẩm phong phú: khí (khí khô, khí thấp áp, CNG), LPG, Condensate, ống thép và các dịch vụ: vận chuyển khí, các sản phẩm khí và bọc ống… Tất cả những nội dung đó được giới thiệu một cách rõ ràng, ngắn gọn, nhằm đón tiếp các đối tác với sự nồng nhiệt và hợp tác.Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Tập đoàn tại gian hàng của PV GAS

Phát biểu tại buổi Khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay, việc tổ chức Hội nghị Triển lãm Khoa học công nghệ Dầu khí 2015 với mô hình và tiêu chuẩn quốc tế là một hoạt động phù hợp nhằm biểu dương những nỗ lực sáng tạo KHCN trong nước, đồng thời cũng là cơ hội học hỏi kinh nghiệm lớn từ các công ty dầu khí nước ngoài..Phó Thủ tướng đánh giá, Hội nghị triển lãm lần này với nhiều nội dung thảo luận chuyên sâu do các lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành trình bày sẽ mang lại những cái nhìn sâu sắc, có thể kịp thời đánh giá, dự báo được xu thế phát triển của KHCN dầu khí cũng như tình hình phát triển thị trường trong nước và quốc tế. Từ đó, chúng ta sẽ đánh giá, phát huy được điểm mạnh, quan trọng hơn là đưa ra được giải pháp để giải quyết những vấn đề thách thức, đưa ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự tham gia tích cực của các tập đoàn dầu khí lớn, các công ty dầu khí trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác chiến lược của Petrovietnam như ExxonMobil, Murphy Oil, Gazprom, Rosneft, Petronas, SOCAR, Perenco... làm nên sự thành công của Hội nghị triển lãm 2015. Đồng thời, điều đó còn khẳng định tầm ảnh hưởng cùng uy tín của ngành dầu khí Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

TGĐ Dương Mạnh Sơn giới thiệu PV GAS với Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao QUốc Hưng

Phát biểu khai mạc Hội nghị và triển lãm 2015 “Petrovietnam – 40 năm hội nhập và phát triển”, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cho biết: “Nằm trong chuỗi các hoạt động của năm 2015 kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội nghị và Triển lãm 2015 được Petrovietnam chủ trì tổ chức với quy mô và chuẩn mực quốc tế, là dịp để nhìn lại những thành tựu nổi bật của Tập đoàn trong quá trình xây dựng và trưởng thành những năm qua; đặc biệt là những thành tựu về khoa học và công nghệ, từ đó đề ra những giải pháp mới trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cho giai đoạn phát triển tiếp theo”.

Song song với hoạt động triển lãm, các phiên họp Hội nghị khoa học công nghệ sẽ được diễn ra đến hết ngày 23/10 với sự chủ trì của các diễn giả đến từ Bộ Công Thương, PVN, Viện Dầu khí Việt Nam và các công ty Dầu khí quốc tế.