PVN chuẩn bị diễn tập phòng chống khủng bố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Ngày 16/8/2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổ chức cuộc họp chuẩn bị diễn tập phòng chống khủng bố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Phó Tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng chủ trì cuộc họp.
Cuộc diễn tập lần 2 dự kiến sẽ diễn ra trung tuần tháng 9/2016 tại khu cảng dịch vụ PTSC Dung Quất.

 Hiện tại, BSR đang phối hợp với PTSC Quảng Ngãi tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, như mặt bằng, thiết kế sân khấu, pano, áp phích, mô hình 3D, âm thanh, ánh sáng, lễ tiết, khu diễn tập thực binh… để sẵn sàng cho buổi diễn tập. Bên cạnh đó, BSR đã tổ chức nghiên cứu, góp ý nội dung kịch bản tổng thể, kịch bản phim vận hành cơ chế, kịch bản dẫn chương trình buổi diễn tập phù hợp với thực tế chức năng, nhiệm vụ của Công ty và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Công ty BSR cũng đã phối hợp với cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện kịch bản và thuyết minh tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Về nội dung diễn tập chia làm 2 phần, gồm: Phần diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch HĐTV BSR Nguyễn Hoài Giang nhận xét: Cuộc diễn tập lần thứ 2 diễn ra ở Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm, vai trò của Công ty BSR trong việc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho công trình trọng điểm quốc gia. BSR cam kết sẽ hỗ trợ và tham gia hết sức mình để buổi diễn tập thành công.

Tại buổi họp, Phó Tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: Yêu cầu các đơn vị hoàn thiện 2 kịch bản cơ chế và thực binh; Phân công chi tiết nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia; Giao Văn phòng PVN phối hợp với A67 hoàn thiện phim cơ chế; Đề nghị công an tỉnh Quảng Ngãi gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị thực binh; Giao BSR, PTSC Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nhân lực, vật lực cho buổi diễn tập.

Phó Tổng giám đốc PVN Lê Minh Hồng yêu cầu buổi diễn tập phải thực sự đảm bảo an toàn cho nhân sự tham gia và trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Năm 2013, PVN đã tổ chức thành công diễn tập phòng chống khủng bố lần thứ nhất tại tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Ký hiệu KBDK-13). KBDK-13 thành công là bài học quan trọng để PVN và các đơn vị thành viên tiếp tục xây dựng kế hoạch diễn tập phòng chống khủng bố lần thứ 2 tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia.