Rạng Đông ký thỏa thuận hợp với tác Trường Đại học Xây dựng

Ngày 18/5/2016, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã ký thỏa thuận với Trường Đại học Xây dựng xây dựng mô hình hợp tác, phối hợp trong các hoạt động chuyên môn có tính hệ thống, nhiều chiều, đ

Hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: Chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực chiếu sáng, hỗ trợ lẫn nhau thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo, phản biện, đóng góp ý kiến chuyên môn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản lý của mỗi bên.

Trong lĩnh vực đào tạo, Rạng Đông sẽ tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường ĐH Xây dựng được thực tập, tham qua thực tế sản xuất tại Công ty theo các chương trình ký kết; còn Trường ĐH Xây dựng sẽ tạo điều kiện cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng nhân lực của Rạng Đông, đồng thời hỗ trợ đào tạo các kỹ sư chiếu sáng của Rạng Đông về chiếu sáng trong kiến trúc…

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về chiếu sáng trong kiến trúc.

 

 

PGS. TS. Phạm Duy Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng:

Một trong những nội dung chính của xã hội hóa giáo dục là tham gia vào hoạt động giáo dục của Nhà trường, điều đó mới giúp cho việc xã hội hóa được bền vững. Chúng tôi đánh giá rất cao việc hợp tác với Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Bởi hiện nay, Trường đang có những bộ môn về chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng nội thất đang có tiềm năng phát triển mạnh. Trường còn đang xúc tiến xây dựng phòng thí nghiệm liên quan đến chiếu sáng. Vì thế, thông qua thỏa thuận hợp tác này, Nhà trường mong muốn sẽ cùng Rạng Đông xúc tiến từng bước việc xây dựng phòng thí nghiệm và có những công trình kiến trúc với ánh sáng hoàn hảo, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng các tiêu chí của công trình kiến trúc xanh, thân thiện môi trường.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng, CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông:

Trong những năm qua, Rạng Đông đã có bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực chiếu sáng với những sản phẩm theo kịp nhu cầu đa dạng của thị trường. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của chiếu sáng Led, chiếu sáng sinh hoạt ngày  nay không chỉ còn phục vụ đủ ánh sáng cho đôi mắt, mà còn đòi hỏi tính nghệ thuật. Rạng Đông đang có trong tay đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu, đảm bảo kỹ thuật cho các công trình chiếu sáng, tuy nhiên vẫn còn thiếu tính nghệ thuật để tạo ra không gian hài hòa trong kiến trúc, nâng niu cảm xúc của con người. Thông qua hợp tác với ĐH Xây dựng, Rạng Đông kỳ vọng hai bên sẽ bổ trợ cho nhau những điều còn thiếu để sớm có những dự án cụ thể, xây dựng các mô hình chuẩn về chiếu sáng nghệ thuật, vươn tới mục tiêu xây dựng các căn hộ xanh, tòa nhà xanh, thành phố xanh trong tương lai.


Đây là thỏa thuận hợp tác thứ hai của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông với các trường đại học danh tiếng trong nước. Trước đó, vào tháng 3/2016, Rạng Đông cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường ĐH Ngoại thương trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, nhằm sẵn sàng hội nhập sâu khi các hiệp định thương mại song phương và đa phương có hiệu lực.