Rạng rỡ sắc màu “Di sản Việt Nam 2014”

Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam 2014” được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 4/12/2014, trưng bày 100 tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc nhất về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm ấn tượng nhất được lựa chọn từ cuộc thi “Ảnh di sản Việt Nam lần thứ 3”. Cuộc thi được khởi động từ tháng 7-2014, là hoạt động do tạp chí Vietnam Heritage (trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) tổ chức nhân ngày Di sản Việt Nam 23-11.

Những tác phẩm được lựa chọn từ 4402 tác phẩm của 447 tác giả gửi tới cuộc thi, xoay quanh 4 chủ đề: Thiên nhiên (phong cảnh, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, động thực vật hoang dã, môi trường…); Đời sống (những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của con người, các phong tục tập quán, ảnh chân dung…); Di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hội họa…); Di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng…).

Niềm vui (2014)

Lễ hội Ramuwan (Bình Thuận 2014)

Trẻ em vùng cao (Hà Giang 2014)

Cuộc thi nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. Đây cũng là cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.

Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam” là hoạt động nhằm mang đến cho công chúng những hình ảnh đẹp nhất về cảnh quan thiên nhiên, về các di tích, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa tiêu biểu trong toàn quốc nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Triển lãm sẽ tiếp tục được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội đến hết ngày 4-1-2015.
Phương Linh