Supe Lâm Thao: Coi trọng chăm lo đời sống lao động nữ

Là một trong số đơn vị đứng đầu ngành Hóa chất cả về doanh thu và số lượng lao động, trong những năm qua, Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cũng là đơn vị có tổ chức công đoàn được đánh g

Với tổng số 3.084 đoàn viên, trong đó 882 là lao động nữ, chiếm chưa đến 30%, nhưng ở bất kỳ vị trí công tác nào, dù là lao động trực tiếp hay gián tiếp, các chị luôn cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, mặc dù trong những tháng đầu năm 2017, diễn biến thị trường phân bón có nhiều biến động, tình hình thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt diễn ra trên diện rộng khiến công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ nữ CNVC của Công ty vẫn tuyệt đối tin tưởng bởi lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp tích cực nhằm ổn định sản xuất, giữ vững thị phần. Bên cạnh đó, chị em cũng rất tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Công đoàn Công ty phát động, đạt được nhiều thành tích xuất sắc góp phần cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm. Thu nhập bình quân của lao động nữ tại Công ty mẹ đạt 7 triệu đồng/người/tháng, còn ở 04 đơn vị cổ phần đạt 5 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Chiến (áo xanh bên trái) trao quà cho chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài việc luôn quan tâm, chú trọng và thực hiện nghiêm túc mọi chế độ chính sách đối với lao động nữ, lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn đã liên tục tổ chức các buổi tuyên truyền, trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về pháp luật lao động cũng như mọi chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng. Mở nhiều khóa đào tạo trong và ngoài Công ty để chị em được tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động sản xuất- kinh doanh. Các hoạt động văn thể cũng được thường xuyên tổ chức để chị em được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm việc cũng như trong cuộc sống.

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2017, công tác nữ công Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thu được những thành quả quan trọng. Ban nữ công đã vận động 100% chị em chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty; Hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Công ty nói riêng và cả nước nói chung; Ban nữ công Công ty đã làm tốt việc thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ quyền lợi cho chị em Phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện và khích lệ chị em không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn tích cực tham gia công tác xã hội và chăm sóc tổ ấm gia đình yên vui, hạnh phúc, đảm bảo thiên chức làm mẹ, làm vợ, chăm sóc gia đình, giáo dục con cái.

Tặng hoa cho những đóng góp của chị em phụ nữ

Mới đây nhất, nhân Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2017), Công đoàn Công ty đã tổ chức Gặp mặt và giao lưu văn hóa với chủ đề "Tỏa sáng vẻ đẹp nữ CNLĐ Supe", gồm nhiều nội dung phong phú, tạo diễn đàn cho chị em phụ nữ được thể hiện tài năng, trí tuệ và vẻ đẹp, khơi dậy niềm tự hào về giới, về truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam. Đây là hoạt động được chị em chờ đợi và háo hức tham gia với mong muốn thể hiện mình, thể hiện niềm đam mê công việc cũng như tình yêu với Công ty. Nhân dịp này, Ban Nữ công Công ty đã trao tặng quà cho 66 chị em nữ CNLĐ Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Sa Thị Hải Vân, Trưởng Ban Nữ công Công ty cho biết, trong 5 năm qua, đội ngũ nữ công nhân lao động Công ty đã không ngừng phát triển, góp phần vào những thành tích chung của Công ty. Đã có 09 chị em được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 32 chị em được tặng Bằng khen Bộ Công Thương và UBND Tỉnh Phú Thọ, 48 chị được nhận Bằng khen Tập đoàn, 152 chị được nhận Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam. 312 chị được công nhận là Chiến sĩ Thi đua cơ sở, 02 chị được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 42 chị được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 723 chị có sáng kiến được Công ty công nhận. Tập thể nữ CNLĐ Công ty được công nhận danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của lực lượng lao động nữ để khẳng định bình đẳng giới, khẳng định vai trò của mình trong sự phát triển của Công ty và của ngành Hóa chất. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ nữ CNLĐ được phát triển trình độ chuyên môn và tỏa sáng để cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của Công ty.


Nguyên Vỵ