Tăng cường hợp tác Việt Nam - CH Slovakia trên nhiều lĩnh vực

Ngày 12/4/2013, tại Hà Nội, đã diễn ra Phiên họp lần 1 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - CH Slovakia, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hồ Thị Kim Thoa và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slova

Tại phiên họp, hai bên đã thống nhất tập trung hợp tác, đầu tư những lĩnh vực mà hai nước có lợi thế như: công nghiệp năng lượng, hóa chất, công nghiệp cơ khí điện tử, dệt may, da giầy, thiết bị máy móc và sản xuất phương tiện vận tải đưa vào danh sách các lĩnh vực hợp tác mũi nhọn của hai nước giai đoạn 2014 - 2018.

Về phía Việt Nam sẵn sàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) Slovakia đầu tư vào các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, thực phẩm, xây dựng các nhà máy điện và sản xuất phương tiện vận tải. Đặc biệt, khuyến khích các DN Slovakia hợp tác chặt chẽ với DN Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Trong khi đó, Cộng hòa Slovakia sẽ có những chính sách thuận lợi hơn cho các DN dệt may, da giày của Việt Nam vào Slovakia (như đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho các DN Việt Nam). Đồng thời, Slovakia cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2018, tập trung vào lĩnh vực đào tạo và chăm sóc sức khỏe, cam kết ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong quá trình đàm phán FTA với EU. Bên cạnh đó, hai nước sẽ có những cơ chế riêng cho hợp tác bước đầu trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư giữa hai nước, tại phiên họp, Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Cục Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Slovakia (SARIO) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. Với sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ hai nước, sự năng động của cộng đồng DN hai nước, triển vọng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Slovakia sau phiên họp lần này là rất lớn.