Thái Bình gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh

Sáng ngày 21/3/2015,tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình,Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890 - 21/3/

Đại biểu dự gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 125 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình. (ảnh Hoàng Dương)

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Ngọc Trìu - Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Trần Cẩm Tú - Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân - Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Quân - Ủy viên TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, tướng lĩnh trong các lực lượng vũ trang, những người con Thái Bình thành đạt ở ngoài tỉnh về dự.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại buổi gặp mặt truyền thống (ảnh Hoàng Dương)

Tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống, lịch sử 125 năm hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu - Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu (ảnh Hoàng Dương)

Về dự và phát biểu tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Ngọc Trìu - Nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã xúc động ôn lại chặng đường khó khăn, gian khổ những ngày đầu kháng chiến, cũng như những thành tựu nổi bật và đóng góp của nhân dân Thái Bình đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Công ty Thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bày tỏ xúc động. (ảnh Hoàng Dương)

Đại diện cho những người con đang công tác và học tập ở ngoài tỉnh, đồng chí Hoàng Đức Thảo - Tổng giám đốc Công ty thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bày tỏ xúc động trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Tự hào được sinh ra và lớn trên quê lúa Thái Bình, những người con đang công tác và học tập ở ngoài tỉnh sẽ tiếp tục hướng về quê hương, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Thái Bình trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu (ảnh Hoàng Dương)

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu: Kế tiếp truyền thống của quê hương và của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Thái Bình nguyện nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập, cống hiến và xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như lời Bác Hồ từng mong muốn.

Đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ... đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình (ảnh Hoàng Dương)

Phát biểu bế mạc buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Văn Sinh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh nhấn mạnh: Thái Bình hình thành và phát triển cách đây hàng nghìn năm, là miền quê giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, cách mạng. Ðặc biệt từ khi có Ðảng, Bác Hồ lãnh đạo, truyền thống đó ngày càng được phát huy và đạt nhiều kết quả to lớn. Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh ghi nhận biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân dân và con em xa quê Thái Bình đối với sự phát triển của tỉnh nhà; nguyện giữ vững khối đại đoàn kết giữa Ðảng bộ và cộng đồng người Thái Bình trong và ngoài tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, chung sức chung lòng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.