Than Thống Nhất tiếp tục hợp tác cùng chuyên gia Nhật Bản nâng cao năng lực sản xuất than

Mới đây, Công ty than Thống Nhất - TKV đã đã cùng làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản thuộc Dự án Nâng cao năng lực sản xuất Than về nội dung thực hiện của Dự án tài khóa năm 2017.

Tại cuộc họp, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã báo cáo sơ bộ kết quả đạt được trong quá trình hợp tác làm việc giữa hai bên trong năm 2016 với nội dung công việc chủ yếu về lĩnh vực thông gió và quan trắc khí mỏ.

Đại diện cho Công ty Than Thống Nhất, đồng chí Phạm Đức Khiêm - Giám đốc Công ty cũng thông báo một số nội dung chính về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2016 cùng với nội dung công việc mà đoàn chuyên gia Nhật Bản đã phối hợp thực hiện cùng Công ty. Qua đó tiếp tục đề nghị với đoàn các công việc cần hợp tác giữa hai bên trong năm 2017 như sau:

Một là: Trao đổi các kinh nghiệm xử lý công tác thoát nước mỏ, khoan thăm dò tháo nước mỏ;

Hai là: Trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức khoan các lỗ neo cáp dài;

Ba là: Trao đổi kinh nghiệm xử lý cáp quang trong lò; công tác thông gió và kiểm soát khí mỏ;

Bốn là: Trao đổi kinh nghiệm xử lý bùn trong các hầm bơm;

Năm là: Trao đổi về công tác đào tạo, các kỹ năng xử lý trong hầm lò.

Với kết quả đã đạt được qua sự hợp tác trong năm 2016, hy vọng trong năm 2017 và những năm tiếp theo, bằng sự hợp tác của đoàn chuyên gia Nhật Bản sẽ góp phần vào sự thành công trong lĩnh vực chuyên môn của Công ty Than Thống Nhất - TKV qua đó góp phần tích cực trong việc cùng hợp tác trao đổi kinh nghiệm, cung cấp công nghệ cao và thúc đẩy mối quan hệ Việt - Nhật ngày càng trở nên gắn kết, bền vững và tốt đẹp hơn.