Thanh Hóa: Bắt giữ lô hàng nội tạng trâu, bò hôi thối

Ông Lê Hữu Hùng - Đội trưởng Đội QLTT số 10 (Chi cục QLTT Thanh Hóa) cho biết: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện vừa phát hiện và thu giữ gần 240kg nội tạng trâu bò hôi thối, không rõ nguồn gốc

Quá trình kiểm tra của đoàn liên ngành huyện Bá Thước, tổ công tác đã phát hiện một lô hàng nội tạng trâu, bò đang trong quá trình phân hủy.

Chủ lô hàng nói trên là của ông Đỗ Văn Tư, ở phố Điền Lư, xã Điền Lư, huyện Bá Thước. Kiểm tra hành chính, ông Tư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của gần 240 kg nội tạng trâu, bò.

Trước đó, lực lượng chức năng bắt liên tiếp nhiều vụ mỡ lợn bẩn

Ông Tư khai nhận toàn bộ lô hàng này là của mình và mua hàng từ các đầu nậu giết mổ gia súc ở các tỉnh miền Bắc rồi mang về tiêu thụ ở địa bàn huyện và các huyện lân cận trong tỉnh Thanh Hóa.

Tại hiện trường, số nội tạng trên đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi hôi thối.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm và xử phạt chủ lô hàng theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm bẩn trên.

Trước đó, trong tháng 4/2016, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ hàng loạt (4 vụ) vụ vận chuyển mỡ động vật hôi thối đi tiêu thụ, tổng số lượng lên tới gần 22 tấn.

Văn Trường