Thầy và trò Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam 2016

Hơn 500 sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016, với những màn hoạt náo sôi động, hấp dẫn.

Sau gần một tháng khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016, Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo cộng đồng, đặc biệt là những lớp trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Vừa qua, buổi làm việc giữa lãnh đạo Tạp chí Công Thương, đơn vị được giao thực hiện Chương trình với lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được diễn ra trong không khí thân mật, vui vẻ và gần gũi.

Bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương trong buổi làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đoàn làm việc của Tạp chí Công Thương gồm có bà Đặng Thị Ngọc Thu - Tổng biên tập Tạp chí Công Thương, bà Ngô Thị Diệu Thúy - Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương và một số phóng viên.

Trong không khí trang trọng và cởi mở, tại Phòng họp của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng đã thay mặt Nhà trường làm việc với Tạp chí Công Thương. Cùng dự buổi làm việc là các đại diện Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Công tác sinh viên, Khoa Du lịch... cùng nhiều các thầy cô giảng viên khác trong trường.

TS. Bùi Thị Ngân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm việc với đoàn Tạp chí

Trong buổi làm việc, bà Đặng Thị Ngọc Thu đã giới thiệu về Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016 và bày tỏ sự mong muốn hợp tác giữa Nhà trường với Tạp chí Công Thương trong việc thực hiện, tổ chức Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam 2016.

Cùng đông đảo cán bộ, giáo viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại diện Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, TS. Bùi Thị Ngân cũng đã nhiệt liệt hưởng ứng Chương trình và đề xuất các phương án triển khai hoạt động.

Đặc biệt, phải kể đến đề xuất hết sức sáng tạo và hấp dẫn của phía Trường Đại học Công Nghiệp đó là việc Nhà trường sẽ tổ chức một buổi phát động phong trào hưởng ứng Chương trình cho sinh viên nhà trường, đồng loạt phát động sinh viên toàn trường nhấn nút, tải nhạc chờ bài hát “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của nhạc sĩ Thế Hiển...

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng đã bàn đến nhiều vấn đề cần phối hợp, thực hiện triển khai trong suốt Chương trình, như:

viết bài, gửi ảnh, bình chọn ảnh, tham gia trò chơi gameshow quảng bá cho Chương trình tại website: tuhaohangviet2016.vn và facebook: Tự hào hàng Việt 2016... Đặc biệt là tiết mục hát múa sôi động của 30 em sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ làm nóng lên bầu không khí “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời mở màn cho những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn khác.