Thị trấn Hà Trung - Hà Trung: Chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Với vai trò là “đầu tàu” kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Hà Trung, thị trấn Hà Trung luôn có những bước phát triển đột phá trong mọi lĩnh vực so với các địa phương khác trong

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu của cả nước, Đò Lèn (thuộc thị trấn Hà Trung - Hà Trung bây giờ) có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trên con đường giao thông huyết mạch Bắc - Nam. Khu vực Đò Lèn với diện tích chưa đầy 3 km2 có mật độ dân số đông, có cầu Lèn, nhà ga, bến 6 kho, nhà máy cơ khí, trường học, bệnh xá... Vì vậy, Đò Lèn đã trở thành mục tiêu trọng điểm bắn phá của đế quốc Mỹ. Ngày 3/4/1965, giặc Mỹ tập trung máy bay đánh phá khu vực Đò Lèn, sau đó là Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) hòng cắt đứt đường tiếp tế và phân tán lực lượng của ta. Trận đầu lực lượng của ta đã bắn rơi một máy bay của địch. Tiếp sau đó, hàng chục máy bay địch lại kéo đến đánh phá khu vực Đò Lèn. Phối hợp với lực lượng dưới mặt đất một biên đội không quân Việt Nam gồm 4 Míc 17 bất ngờ tập kích bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F8 của giặc, dưới thấp bộ đội và dân quân đánh trả quyết liệt; vì vậy đến 9 giờ 59 phút địch phải chấm dứt tấn công khu vực Đò Lèn. Từ kinh nghiệm chiến đấu trận đầu ngày 3/4/1965, quân và dân Hà Trung tiếp tục chiến đấu quả cảm trong trận oanh tạc lần thứ 2 của không quân Mỹ vào ngày 4/4/1965. Trong 2 ngày chiến đấu dũng cảm, quân và dân Hà Trung đã bắn rơi 12 máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ, góp phần cùng quân dân Thanh Hóa lập nên những chiến công hiển hách, bắn rơi 47 máy bay các loại, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ.

Lễ kỷ niệm 50 năm Đò Lèn chiến thắng

Phát huy tinh thần Đò Lèn chiến thắng, trong suốt thời gian chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, quân và dân Hà Trung đã lập nên nhiều kỳ tích mới. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Trung nói chung và thị trấn Hà Trung nói riêng đã vượt lên những khó khăn, thử thách, đạt được những thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Để chào đón sự kiện quan trọng sau 50 năm Đò Lèn chiến thắng, thị trấn Hà Trung đóng vai trò then chốt như một điểm chấm phá trên bức tranh tổng thể. Sạch sẽ, thoáng mát về ban ngày; lung linh ánh điện sáng khắp đường phố về ban đêm - đó là cảm nhận, cũng là điểm nhấn, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với du khách về đến Hà Trung trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

50 năm trước, quân dân Hà Trung đã bắn rơi 12 máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ

Để thị trấn xanh, sạch, đẹp, văn minh như bây giờ, ban lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, HĐND thị trấn cùng các khối đoàn thể… tập trung công tác tuyên truyền về Chiến thắng Đò Lèn, đẩy mạnh công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị, trang hoàng đô thị, vệ sinh môi trường… trên khắp nội thị, tạo điểm nhấn đô thị.

Bên cạnh đó, thị trấn Hà Trung đã đầu tư nhiều kinh phí và công sức vào cải tạo cơ sở hạ tầng: Tôn tạo sân bãi tập trung, sân khấu, tu bổ khu tưởng niệm Chiến thắng Đò Lèn; Điện trang trí, điện chiếu sáng đường phố, ngõ xóm; Trồng cây xanh đường phố, cây cảnh tại nút thắt giao thông; Lát hè phố; Treo pha nô - áp phích, cờ phướn... Những công trình, phần việc này vừa mang ý nghĩa hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đò Lèn, vừa phục vụ thiết thực cho đời sống nhân dân. Cùng với đó, công tác quản lý trật tự đô thị được tăng cường nhằm nâng cao ý thức của nhân dân về nếp sống văn minh đô thị, không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, đảm bảo đường thông hè thoáng, tạo ấn tượng tốt khi đến thị trấn.

Để tạo điểm nhấn đặc sắc hơn nữa nhằm phục vụ du khách tham gia Lễ kỷ niệm, Câu lạc bộ Hò sông Mã của thị trấn Hà Trung đã cùng nhiều diễn viên múa của Đoàn múa Quân đội tái hiện lại bản “hùng ca” hoành tráng năm xưa của quân và dân Đò Lèn bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái… bảo vệ vững chắc cầu Đò Lèn.

Từ khi ra đời đến nay, CLB Hò sông Mã đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên của huyện Hà Trung. Ban Chủ nhiệm CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động thực tiễn để đoàn viên, thanh niên hòa mình vào không gian sông nước, tái hiện lại một phần hoạt động của cha ông, nhằm kích thích sự hứng thú, khơi dậy niềm đam mê để thế hệ trẻ tiếp cận với loại hình nghệ thuật truyền thống. Hiện, CLB cùng với Huyện Đoàn Hà Trung, Phòng Giáo dục và các nhà trường đã lồng ghép giảng dạy, giới thiệu các làn điệu hò sông Mã trong nhà trường để thu hút học sinh cùng tham gia giữ gìn và phát huy.

Có thể nói, CLB Hò sông Mã là sân chơi, niềm tự hào của thị trấn Hà Trung và huyện Hà Trung với những thành tích đáng khâm phục. Năm 2009, CLB đoạt Huy chương Bạc tại liên hoan hát ca trù toàn quốc ở Hà Nội; năm 2011, tiết mục ca trù của chi Hội đạt giải A liên hoan tiếng hát dân ca khu vực Bắc miền Trung; nhiều năm liền chi Hội được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Bản thân Chủ nhiệm CLB Trần Thị Huệ cũng đạt được nhiều thành tích trong các hội thi, hội diễn như: Năm 2009 đoạt Huy chương Vàng tại liên hoan hát ca trù toàn quốc; năm 2011 đoạt danh hiệu Ca nương có giọng hát ca trù hay nhất trong Liên hoan ca trù toàn quốc tại Hà Nội… Câu lạc bộ Hò sông Mã còn được mời đi lưu diễn ở một số nước.

Có thể khẳng định, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, UBND dân Thị trấn, sự chung tay đóng góp của nhân dân, công tác quản lý, chỉnh trang đô thị đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, diện mạo thị trấn từng bước được đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại, đang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn… góp phần thắng lợi vào Đại hội Đảng bộ thị trấn Hà Trung nhiệm kỳ 2015 - 2020.