Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc

Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt đi lên trong phiên ngày 19/7, trong đó ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là chỉ số công nghiệp Dow Jones, S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều đó
Cuối phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 21.640,75 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 2.473,83 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 0,6% lên 6.385,04 điểm.

Theo giới phân tích, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các nhà đầu tư lạc quan trước các số liệu thị trường mới công bố. Giới đầu tư “phớt lờ” những lo ngại về chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump sau khi những đề xuất cải cách y tế thất bại tại Quốc hội. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Morgan Stanley tăng 3,3%, lên mức 46,62 USD/cổ phiếu sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận trong quý II/2017 cao hơn kỳ vọng.

Thị trường chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm trước thềm cuộc họp ngày 20/7 của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng 0,6% lên 7.430,91 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt nhích 0,2% lên 12.452,05 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,8% lên 5.216,07 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,9% lên 3.155,79 điểm. Maris Ogg, người đứng đầu công ty tư vấn Tower Bridge Advisors, cho biết tâm lý của giới đầu tư đã được nâng lên nhờ triển vọng lạc quan tại châu Âu.

Đồng euro đã tăng lên mức “đỉnh” của gần 15 tháng so với đồng USD trong phiên ngày 18/7, một euro đổi 1,1583 USD, nhưng sau đó lại giảm xuống còn 1,1513 USD/euro trước thềm cuộc họp của ECB.