Thị trường dầu mỏ biến động trái chiều do thiếu thông tin định hướng

Trong phiên giao dịch ngày 25/8 tại thị trường Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ và dầu Brent lại chạy ngược chiều nhau, giữa bối cạnh thị trường đang "khan hiếm" các thông tin mới có thể giúp các nhà kinh doanh đ
Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 10/2014 giảm 30 cent, xuống 93,35 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại tăng 41 cent, lên 102,70 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích Robert Yawger, thuộc Mizuho Securities USA nhận định thị trường tỏ ra khá "do dự" trong phiên giao dịch này. Xu hướng đi lên của đồng USD so với một số đồng tiền chủ chốt khác đã tạo áp lực lên giá dầu thô.

Trong khi đó, báo cáo mới đây cho thấy dự trữ dầu mỏ của Trung Quốc - nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều thứ hai thế giới - đã tăng lên trong tháng 6/2014, càng củng cố thêm mối ngại của giới đầu tư về nguy cơ dư cung trên thị trường năng lượng.

Hiện thị trường "vàng đen" cũng không còn chịu nhiều tác động từ tình hình bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới, do giới đầu tư dường như cũng đã "thích nghi" dần với các cuộc xung đột dọc biên giới Ukraine, hay những căng thẳng leo thang tại Libya và Syria./.