Thông xe toàn tuyến TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Sáng ngày 8/2/2015, trong không khí tưng bừng của cả nước, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, long trọ

Đến dự Lễ thông xe có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; ông Trần Đình Thành - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các tổ chức nước ngoài, các đoàn thể có liên quan.

Ông Mai Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển
 đường cao tốc Việt Nam báo cáo dự án tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Mai Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam cho biết, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài toàn tuyến là 55 km, đi qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 - 120 km/giờ, được chia làm 2 dự án thành phần, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20.630 tỷ đồng, từ các nguồn: vốn vay OCR của ADB là 276,8 triệu USD, vốn vay ODA của JICA 640,3 triệu USD và vốn đối ứng.

Hình ảnh Cắt băng khánh thành dự án đường cao tốc

Việc đưa vào khai thác toàn tuyến này, sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi các vùng lân cận TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, từ Thành phố đi Ngã ba Dầu Giây (từ Quốc lộ 1A hướng ra phía Bắc và hướng đi Liên Khương (khu vực Tây Nguyên) theo lộ trình cũ hiện nay dài 70 km, mất 3 giờ đồng hồ, do thường xuyên ùn tắc, trong khi đi theo hướng đường cao tốc sẽ rút ngắn được 20 km và thời gian lưu thông chỉ còn 1 giờ, nhanh hơn 2 giờ so với trước đây.

Thủ tướng Chính  phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ

Ngoài ra, tuyến đường Long Thành - Đồng Nai, với lộ trình hiện nay dài khoảng 45 km, mất khoảng 60 phút, nay với đường cao tốc đã rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 22 km, với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 20 phút.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân phát biểu tại buổi lễ

Đoạn đường đi Vũng Tàu hiện nay dài khoảng 120 km, thời gian lưu thông hơn 2,5 giờ, trong khi đi đường cao tốc sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 95 km với thời gian lưu thông chỉ còn khoảng 1 giờ 20 phút do rút ngắn được quãng đường và chất lượng lưu thông được đảm bảo không ùn tắc, đồng thời giảm 20% đến 30% chi phí vận tải.

Một đoạn đường nhìn từ trên cao của dự án cao tốc
TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã nhận định, trong những năm qua, Thành phố đã chủ động, tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hệ thống giao thông trên địa bàn với nhiều phương thức như vốn: ODA, BT, BOT, BOO…

Những ô tô đầu tiên lưu thông trên đường cao tốc
TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Toàn bộ đoạn tuyến của dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đi qua địa bàn thành phố có chiều dài 12,6 km, diện tích nhà ở, đất đai phải giải phóng mặt bằng là 184 km, có 764 hộ dân phải di dời và làm mới 4 km đường kết nối đến đường cao tốc, tổng kinh phí từ ngân sách Thành phố bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư là 2.110 tỷ đồng.

Đoàn xe Mô tô diễu hành trên đường cao tốc
TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

TP. Hồ Chí Minh rất vui mừng việc thông xe toàn tuyến dự án đường cao tốc này sẽ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết nối hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, Tây Nam bộ, Duyên hải miền Trung, kết nối với sân bay Long Thành và hệ thống cảng nhóm 5 Bà Rịa - Vũng Tàu - Thành phố trong tương lai, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và các địa phương.

Bảng giá cước phí lưu thông trên đường cao tốc

Đây là niềm vui lớn, niềm tự hào của chúng ta, nhân dịp kỹ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mừng năm mới, Xuấn Ất Mùi 2015 với niềm tin mới, thắng lợi mới và tin tưởng tương lai rạng rỡ của quốc gia và dân tộc.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thay mặt Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cao của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam và các đơn vị tư vấn giám sát, thi công, nhất là các cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động đã miệt mài ngày đêm thực hiện và hoàn thành vượt tiến độ công trình trước 01 năm. Điểm quan trọng là được Hội đồng nghiệm thu quốc gia đánh giá là đường cao tốc đạt chất lượng cao nhất và tốt nhất hiện nay trên cả nước hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đây là dự án nằm trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, có quy mô lớn với tổng vốn đầu tư theo số tròn là 01 tỷ USD, xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, có ý nghĩa quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết đời sống, việc làm cho nhân dân; Bảo đảm an ninh quốc phòng, của đất nước và trong khu vực.

Theo thông tin của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, từ 12h ngày hôm nay, sẽ không thu phí các phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc này và đến 17h trong ngày sẽ hoạt động bán vé thu phí bình thường cho các phương tiện lưu thông.


Hồng Lực