Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương

Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương và nhân danh cá nhân, tôi thân ái gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành, công chức, viên chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo trong ngành Công Thương và gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2016, trong bối cảnh ngành Công Thương phải đối diện với nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm, lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và chính quyền các cấp, cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Công Thương đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động.

Một số sự kiện quan trọng và tác động nhiều nhất trong năm 2016 là ngành Công Thương đón nhận Huân chương cao quý Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập; hoạt động sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, thương mại nội địa cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; xây dựng lộ trình hội nhập hợp lý để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; công tác xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch phát triển được thực hiện tốt; công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp được thực hiện khẩn trương đảm bảo lợi ích cao nhất của Nhà nước; một loạt các dự án trọng điểm được hoàn thành và đi vào hoạt động sớm so với kế hoạch; đẩy mạnh kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; và đặc biệt là Bộ đi đầu tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn.

Bước sang năm 2017, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, sẽ là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020), đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (APEC), trong đó ngành Công Thương giữ vai trò trụ cột. Vì thế, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Công Thương là hết sức nặng nề. Nhưng với truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, tôi tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững nhiệt huyết, nuôi dưỡng niềm đam mê khát vọng, cùng đồng lòng, đồng sức; lao động cần cù và sáng tạo; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Một lần nữa, tôi gửi đến toàn thể các đồng chí và gia đình lời chúc đầu Xuân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

                                                                                                                              Thân ái,

                                                                                                                          Trần Tuấn Anh

                                                                                                          Ủy viên BCH Trung ương Đảng

                                                                                                                 Bí thư Ban cán sự Đảng

                                                                                                               Bộ trưởng Bộ Công Thương