Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam

Ngày 19/11/2015, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yukio Konishi - Tổng Giám đốc Công ty Aeon Mall Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chúc mừng Aeon Long Biên khai trương rất thành công. Thứ trưởng chúc mừng Aeon Việt Nam nói riêng và Aeon toàn cầu sẽ kinh doanh thành công, đặc biệt Aeon Việt Nam sẽ kinh doanh thành công hơn nữa tại Việt Nam.

Đánh giá cao Aeon trong thời gian qua đã tham gia tích cực vào phát triển thị trường nội địa Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho hay, mặc dù là đơn vị đến sau trong hệ thống bán lẻ ở Việt Nam nhưng Aeon đã chiếm được lòng người tiêu dùng và nhiều nhà cung ứng có thiện chí. “Chúng tôi hi vọng trong thời gian tới, Aeon sẽ phối hợp với các doanh nghiệp nhập khẩu hàng Việt Nam bán tại hệ thống siêu thị của Aeon trên toàn thế giới”, Thứ trưởng Thoa nói.

Ông Yukio Konishi cho biết: Điều chúng tôi cảm thấy vui nhất đó là nhận được sự hỗ trợ của cả hai chính phủ để đưa những sản phẩm vào hệ thống của chúng tôi. Trong giai đoạn này, với sự hỗ trợ của chính phủ hai nước, chúng ta đã có hệ thống giao thương hàng hóa trong hệ thống của Aeon đó là sản phẩm xoài của Việt Nam đã được bán trong hệ thống Aeon Nhật Bản và sắp tới sản phẩm táo của Nhật cũng sẽ được bán trong hệ thống Aeon của Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ suy nghĩ sản xuất những mặt hàng, những thương hiệu riêng của Aeon ở Việt Nam sau đó xuất khẩu sang các nước mà Aeon có hệ thống. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của hai chính phủ, có rất nhiều mặt hàng của hai nước được phép xuất nhập khẩu thì Aeon sẽ cố gắng để đưa nhiều sản phẩm của Việt Nam sang Nhật.

“Công việc chính của chúng tôi là phát triển các trung tâm thương mại. Nhưng trong hoạt động, chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều các doanh nghiệp Nhật khi muốn đầu tư vào Việt Nam để họ kết nối được với các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như kinh doanh được ở Việt Nam” - ông Yukio Konishi cho biết thêm.

Tới đây, tiếp tục chương trình giao thương hàng hóa hai nước, Thứ trưởng Hồ thị Kim Thoa đề nghị cùng với Aeon làm chương trình tuần hàng Việt Nam tại Nhật cũng như hàng Nhật trong Aeon. Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ, phối hợp thực hiện.

Phan Tâm