Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tiếp xã giao Thống đốc Tỉnh Kanagawa

Ngày 25/7/2014, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đã tiếp và làm việc với Ngài Yuki Kuroiwa, Thống đốc Tỉnh Kanagawa, trong khuôn khổ chuyến công tác làm việc với các Bộ, ngành của Việt Nam, thực hiện lời mời

Tại buổi tiếp, ngài Thống đốc Tỉnh Kanagawa đã giới thiệu một số nét chính về kinh tế, xã hội của Tỉnh với các thế mạnh đặc biệt về công nghệ cao, cải tiến năng suất và sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Rất nhiều tập đoàn công nghiệp lớn có trụ sở chính đặt tại tỉnh Kanagawa như Mitsubishi Heavy Industry, Nissan, Sonny, Canon…, đã và đang đầu tư ở Việt Nam, bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Tỉnh cũng có ý định và nguyện vọng mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Tại chuyến công tác này, đoàn sẽ ký "Biên bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi nhân lực" giữa Trung tâm nghiên cứu ung thư Kanagawa và Bệnh biện ung thư Đà Nẵng", "Bản ghi nhớ hợp tác kinh tế giữa Tỉnh Kanagawa và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam" nhằm thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Tỉnh vào Việt Nam và về Khu công nghiệp tỉnh Kanagawa (tên dự kiến) dự định lập tại Việt Nam, qua đó, mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú tiếp và làm việc với Ngài Yuki Kuroiwa, Thống đốc Tỉnh Kanagawa

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú bày tỏ sự ấn tượng về đất nước, con người Nhật Bản nói chung và tỉnh Kanagawa nói riêng, đánh giá cao ý chí, óc sáng tạo và khả năng tổ chức quản lý, nghiên cứu phát triển công nghệ mới góp phần đưa nước Nhật Bản từ một nước nghèo trở thành một cường quốc thế giới, đồng thời hy vọng hợp tác này sẽ giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, đưa tương quan viễn cảnh hai nước đến gần nhau hơn, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Thứ trưởng cho rằng, Nhật Bản đã và đang là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên các phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và sẽ không ngừng được cải thiện và phát triển mạnh mẽ.

Thứ trưởng hoan nghênh thiện chí, mong muốn đầu tư sang Việt Nam của các doanh nghiệp thuộc tỉnh Kanagawa và cho rằng đây là thời điểm thuận lợi lớn cho các doanh nghiệp này vì tính bổ trợ lẫn nhau rất hiệu quả về nhân lực, chuyển giao công nghệ. Chính phủ Việt Nam hiện nay đang tích cực đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế với nhiều chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, vốn đầu tư lớn mà doanh nghiệp Tỉnh Kanagawa có thế mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho rằng, việc thành lập khu công nghiệp dự kiến với tên gọi "Kanakawa" tại Việt Nam, với việc hỗ trợ để tập trung các doanh nghiệp Nhật Bản, sẽ tạo điều kiện tương hỗ lẫn nhau cho các doanh nghiệp, giúp họ có nhiều lợi thế và tăng khả năng cạnh tranh hơn. Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và giới thiệu các đối tác Việt Nam tin cậy để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm có những đối tác cung cấp, phân phối sản phẩm đảm bảo tại Việt Nam.