Tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2

Sáng 14/11/2014, tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cùng 250 đại biểu đại diện cho h

Báo cáo của tỉnh Hòa Bình cho biết, toàn tỉnh có trên 83 vạn người với 32 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó trên 73% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc có nền văn hóa riêng cùng phong tục, tập quán, nếp nghĩ, cách làm khác nhau nhưng đều có điểm chung là nỗ lực vươn lên, gắn bó keo sơn, đoàn kết chặt chẽ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đến nay, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bìnhđã gặt hái được nhiều thành quả to lớn, với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được nhân rộng...

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ 2 là dịp tôn vinh các tấm gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Những năm qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Hòa Bình có sự chuyển biến mạnh mẽ với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2009-2014 đạt 10,5%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 11,4 triệu đồng năm 2009 lên 28,3 triệu đồng năm 2014.

Hiện tỉnh đang hình thành nhiều vùng cây trồng chuyên canh gắn với chế biến và thị trường như cam, chanh, bưởi, chè, míavà áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang từng bước thay da đổi thịt, các mặt kinh tế-xã hội, giáo dục-y tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo tiếp tục phát triển.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và xác định vấn đề dân tộc và phát triển miền núi có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội miền núi và dân tộc được ban hành và triển khai thực hiện đã làm thay đổi căn bản khu vực này, góp phần giài quyết từng bước vấn đề đói nghèo, nâng cao dân trí.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số
 tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 (Ảnh: Lê Sơn)

Trải qua chiều dài của lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất, sát cánh cùng nhân dân trong tỉnh và cả nước đấu tranh chống giặc giữ nước và bảo vệ quê hương. Đến nay, nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đã giành được nhiều thành tích to lớn, thể hiện ý chí vươn lên không ngừng của đồng bào trong tỉnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và rút ra những bài học để có giải pháp cho các vấn đề trước mắt cũng như lâu dài đối với công tác dân tộc trong tỉnh. Tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số... qua đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển của quê hương và đất nước.


PV