Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng thực thi trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”

Sáng nay, ngày 20/10/2016, tại Khách sạn Movenpick, số 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Cục Quản lý thị trường tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả giữa các lực lượng thực thi trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khai mạc Tọa đàm

Mở đầu buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và ông Lord Puttnam, đặc phái viên thương mại và văn hóa của Thủ tướng Anh lên khai mạc.

Ông Huân tước Puttnam phát biểu tại buổi Tọa đàm

Về dự có đồng chí Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương, Tham dự Tọa đàm có ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia; ông Dave Lowe - Trưởng phòng Năng lực và hoạt động thực thi, Cục sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh; ông Peter Ratcliffe - Trưởng bộ phận Cảnh sát về tội phạm Sở hữu trí tuệ, Cục điều tra trinh thám, Cảnh sát London; Lãnh đạo các cơ quan thực thi quyền Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng; Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu, Thanh tra Bộ khoa học và Công nghệ, Cục điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý giám sát Hải quan, Cục Sở hữu trí tuệ); đại diện chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố; đại diện các Hiệp hội.

Chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ Anh quốc có bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các lực lượng thực thi, cơ chế phối hợp mang lại hiệu quả cho công tác chống hàng giả, hàng sâm phạm quyền tại Anh quốc

Tại Tọa đàm, chuyên gia đến từ Cục Sở hữu trí tuệ Anh quốc có bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa các lực lượng thực thi, cơ chế phối hợp mang lại hiệu quả cho công tác chống hàng giả, hàng sâm phạm quyền tại Anh quốc.

 Đại diện các cơ quan thực thi quyền Sở hữu trí tuệ đã cùng nhau thảo luận, đưa ra một số giải pháp tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ. Qua đó, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, tăng cường phối hợp tuyên truyền pháp luật, những tác hại của việc buôn bán hàng giả, hàng sâm phạm quyền, nâng cao nhận thức của công chúng về Sở hữu trí tuệ.