Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin: Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và tuyên dương điển hình tiên tiến

Hôm nay, ngày 27/01/2015 tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Ngành, 20 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạ

Tham dự buổi lễ có UVBCHTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; nguyên UVTVBCT, nguyên Chủ tịch đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQVN Phạm Thế Duyệt; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành TW, các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. UVBCT, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc thay mặt CBCNVC Tổng công ty ôn lại 50 năm truyền thống, 20 năm xây dựng và trưởng thành của Tổng công ty. Tiền thân là Kho III (trực thuộc Cục Vật tư - Bộ Công nghiệp nặng), Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ - Vinacomin được thành lập ngày 01/4/1995, đến nay đã trở thành một Tổng công ty lớn mạnh, dừng chân tại hầu hết các địa bàn tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trọng điểm trong cả nước, hoạt động VLNCN với một vòng khép kín từ sản xuất tiền chất thuốc nổ đến các dịch vụ sau cung ứng, ngày càng khẳng định vị thế và tuy tín của mình trong hoạt động VLNCN, cùng chung tay góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Than. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ cho ngành Than, Tổng công ty cũng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của các ngành kinh tế quốc dân và rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia, như hàng loạt các công trình thủy điện Hòa Bình, Yaly, Tuyên Quang, Sơn La,… cung cấp dịch vụ nổ mìn cho các công trình giao thông lớn như Đường Hồ Chí Minh, Cảng Nhơn Hội,… Vốn và tài sản của Tổng công ty năm 2014 đã tăng 54 lần so với năm 1995; tổng tài sản năm 2014 tăng 61 lần; thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước tăng gấp 87 lần. Bên cạnh những thành tích về sản xuất kinh doanh và phát triển vốn của doanh nghiệp Nhà nước, Tổng công ty còn làm tốt các công tác an sinh xã hội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV cũng như tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty ôn lại truyền thống của đơn vị.

Trong 20 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty đã nhiều lần được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và các Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các thế hệ CBCNV và người lao động ngành Hóa chất mỏ Việt Nam nói chung và Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ nói riêng. Trước những cơ hội, thách thức mới trong năm 2015 và những năm tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty: Một là, phát huy cao nhất nội lực, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới, hiện đại hóa dần các khâu sản xuất, đặc biệt là cơ giới nạp mìn…; làm chủ công nghệ, chủ động nghiên cứu chế tạo các thiết bị, hướng tới trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh VLNCN có thương hiệu trên thế giới. Hai là, phối hợp với các đơn vị sản xuất và cung ứng của Bộ Quốc phòng, nghiên cứu, sản xuất, phục vụ tốt nhất nhu cầu sử dụng VLNCN trong nước và xuất khẩu; tận dụng tối đa nguyên liệu trong nước đã sản xuất được như Amon Nitrat tại Thái Bình. Ba là, việc đầu tư phát triển sản phẩm phải phù hợp với quy hoạch, theo hướng hiện đại hóa, nâng cao công năng, hiệu quả sử dụng, nâng cao mức độ an toàn, giảm dần sản phẩm có TNT. Bốn là, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình nghiên cứu, sản xuất, sử dụng và quản lý VLNCN; làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, phối hợp với các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương đảm bảo tốt về an toàn, chống thất thoát về VLNCN. Năm là, tiếp tục tích cực thực hiện các chính sách chăm cho người lao động và an sinh xã hội, xây dựng văn hóa, thương hiệu trên cơ sở phát huy truyền thống và thành quả đã đạt được, phát huy dân chủ và đoàn kết.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, tập thể CBCNV Tổng công ty sẽ luôn xứng đáng với sự ghi nhận và tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tiếp tục giành kết quả và thành tích cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.


Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn đã chúc mừng và đánh giá cao những cố gắng và đóng góp quan trọng của Tổng công ty vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Than Khoáng sản Việt Nam trong suốt chặng đường phát triển và 20 năm đổi mới.

Tại buổi lễ, tập thể lãnh đạo, CBCNVC Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước khen tặng; 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 20 tập thể và 60 cá nhân của Tổng công ty được nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2010-2015.

Xem thêm một số hình ảnh tại buổi lễ.