Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Tôn vinh 71 Lao động giỏi, Lao động sáng tạo

Ngày 26/7/2016, tại Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT) đã tổ chức Lễ tuyên dương “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Tới

Tại buổi Lễ, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng đã trình bày kết quả phong trào Thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và thành tích của cá nhân tiêu biểu. Năm 2015, toàn TCT có 194 sáng kiến, giá trị làm lợi gần 9,3 tỉ đồng, khen thưởng trên 592 triệu đồng. Tiêu biểu là Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn với 39 sáng kiến, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn có 41 sáng kiến, Công ty Thuốc lá Thăng Long với 23 sáng kiến cải tiến, Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki với 44 sáng kiến, Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà có 25 sáng kiến; Riêng Viện Kinh tế kỹ thuật Thuốc lá đã thực hiện tổng số 15 nhiệm vụ KHCN các cấp: trong đó cấp TCT là 08 nhiệm vụ , 5 đề tài và 2 dự an cấp Bộ với tỷ lệ xuất sắc và khá, chiếm 70%. Tất cả các nhiệm vụ KHCN của Viện đã được Hội đồng KHKT các cấp nghiệm thu, đánh giá cao.

Trong buổi Lễ này có 71 gương mặt lao động giỏi, tiêu biểu được tuyên dương, gồm: 06 đ/c được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Việt Nam; 04 đ/c đạt danh hiệu Công nhân giỏi Công đoàn Công Thương Việt Nam và 61 đ/c đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp Công đoàn TCT.

Nổi bật trong phong trào Thi đua này có đ/c Đặng Minh Cương - Công ty Thuốc lá Thăng Long, đã liên tục được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. đ/c Cương đã vinh dự được nhận Bằng khen Chính phủ, mới đây là gương mặt đại diện dự Đại hội thi đua yêu nước và Lễ Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức; Đ/c Nguyễn Văn Nga - Quản đốc Phân xưởng Vấn bao Công ty Thuốc lá Sài Gòn với sáng kiến: Thiết kế chuyển đổi máy bao FOCKE số 2 từ bao Compact sang bao Round Corner, giá trị làm lợi ước tính là 8 tỷ đồng; Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Công ty Thuốc lá Bắc Sơn với những sáng kiến cải tiến kỹ thuật cải thiện điều kiện làm việc cho công ty, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, Bộ Công Thương, danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Gương điển hình trong phong trào “Lao động giỏi” năm 2015 là đ/c Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Phúc Thành, Phân xưởng Vấn bao - Công ty Thuốc lá Sài Gòn với nhiều sáng kiến cải tiến thiết bị, góp phần làm lợi hàng trăm triệu đồng cho công ty; Đ/c Bàng Trúc Lâm - Kỹ thuật viên Phân xưởng Bao mềm - Công ty Thuốc lá Thăng Long, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, vinh dự được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn năm 2014 và đang trình hồ sơ tặng Bằng khen Chính Phủ giai đoạn 2010-2015; Đ/c Nguyễn Văn Bình - Tổ trưởng tổ cơ khí - Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà, liên tục đạt danh hiệu Công nhân giỏi Công đoàn TCT, Chiến sỹ Thi đua cơ sở, Bộ Công Thương; đ/c Vũ Thị Hài, Tổ trưởng Tổ Vệ sinh - Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị, không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tham gia rất tích cực các hoạt động đoàn thể.

Lễ Tuyên dương “ Lao động sáng tạo - Công nhân giỏi” năm 2015 nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích của các cá nhân đạt danh hiệu Lao động giỏi, lao động sáng tạo. Họ là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, đại diện cho hơn 13.000 cán bộ CNVCLĐ toàn TCT, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm bớt thao tác và an toàn hơn cho người lao động, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty cũng như tăng thu nhập cho người lao động, với giá trị làm lợi lên đến hàng chục tỉ đồng;

Công đoàn TCT kêu gọi toàn thể CNVCLĐ và các Công đoàn cơ sở, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả; góp phần xây dựng mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cũng trong dịp này, Công đoàn TCT đã tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi lần thứ XV, năm học 2015 - 2016 cho 116 cháu là con CNVCLĐ TCT. Trong năm học 2015-2016, toàn TCT có 08 cháu đạt Học sinh giỏi cấp Quốc tế - Quốc Gia; 108 cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó nổi bật là các giải: Tiềm năng Quốc tế môn Robostics, giải Nhì môn Vật lý Quốc gia, Giải Nhì cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia. Ngoài các môn văn hóa, các cháu còn giỏi môn năng khiếu như: Huy chương Vàng môn bóng chuyền Quốc gia; Huy chương Vàng Quốc gia môn thể dục...

Bà Tạ Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao quà tặng cho các cháu học sinh giỏi

Ông Vũ Văn Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT trao quà tặng cho các cháu học sinh giỏi

Cùng với Lễ tuyên dương “Lao động giỏi- Lao động sáng tạo” thì Lễ tuyên dương khen thưởng con CNVC-LĐ hàng năm của Công đoàn TCT đã thực sự là nguồn khuyến khích, động viên các cháu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Đặc biệt qua đó cũng thể hiện TCT không chỉ là một đơn vị biết làm kinh tế mạnh, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao, mà còn luôn tích cực hướng tới xây dựng TCT như một ngôi nhà chung, đầm ấm và hạnh phúc đối với toàn CNVCLĐ.