Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 25/8 đến 31/8/2014

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AEM-46); Công bố Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam; Sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn c
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị liên quan

Trong các ngày từ 24-28/8/2014, tại Thủ đô Pyi Taw, My-an-ma đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AEM-46) và các hội nghị liên quan. Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu gồm đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, và Đại sứ Việt Nam tại My-an-ma.

Đây là hội nghị quan trọng để các Bộ trưởng Kinh tế của 10 nước ASEAN và các nước đối tác trao đổi, thảo luận về tình hình hợp tác kinh tế trong nội khối ASEAN cũng như giữa ASEAN và các nước đối tác, chuẩn bị nội dung cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các hội nghị liên quan vào tháng 11 tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị AEM-46 lần này, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến về hợp tác giữa bốn nước Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma và Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế CLMV lần thứ 6.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã có nhiều cuộc gặp bên lề với các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng các nước đối tác để thúc đẩy hợp tác về kinh tế-thương mại song phương. Việt Nam đã có trao đổi cấp Bộ trưởng với Hàn Quốc, Liên bang Nga và Hoa Kỳ để bàn các nội dung hai bên quan tâm, đặc biệt là việc hoàn tất đàm phán các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Liên minh thuế quan và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bộ trưởng cũng đã trao đổi với Bộ trưởng một số nước ASEAN như In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia và Phi-lip-pin để triển khai một số thỏa thuận trước đó về việc thúc đẩy thương mại song phương đối với gạo và một số mặt hàng nông-thủy sản khác.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chúc mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Ngày truyền thống Văn phòng hành chính nhà nước

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Ngày truyền thống Văn phòng hành chính nhà nước (28/8/1945-28/8/2014), Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi tới các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức làm công tác Tổ chức nhà nước và công tác Văn phòng hành chính nhà nước trong ngành Công Thương lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh: "Trải qua 69 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức làm công tác Tổ chức nhà nước và Văn phòng hành chính nhà nước trong ngành Công Thương đã có những đóng gió quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của ngành Công Thương nói riêng. Trong suốt quá trình đó, lớp lớp cán bộ, công nhân viên chức làm công tác này trong ngành Công Thương đã nêu cao tinh thần hăng say làm việc, tuyệt đối trung thành, tận tụy, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Nhân dịp này, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ Công Thương tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Bộ với Văn phòng các Tổng cục, Cục, các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Bộ tại Tam Đảo - Vĩnh Phúc trong 2 ngày 23 và 24/8/2014.

 

Phát triển ngành Công nghiệp ô tô đáp ứng nhu cầu nội địa

Ngày 26/8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị nhằm công bố Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang tham dự và chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang cho biết, việc công bố Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định những nhiệm vụ cụ thể của DN cũng như nhà sản xuất, để xây dựng một ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu trong nước và tham gia vào chuỗi sản xuất, chế tạo ô tô thế giới.

Theo Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Việt Nam xác định công nghiệp ô tô là ngành tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khuyến khích phát triển bằng chính sách ổn định, nhất quán và dài hạn.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các DN tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang khẳng định, để xây dựng một chiến lược tổng thể, Bộ Công Thương chủ trương lấy ý kiến tham vấn DN để đưa ra những chính sách hợp lý. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: "Trong xây dựng các chính sách, chiến lược, Bộ Công Thương luôn hướng đến hai đối tượng đó là nhà sản xuất và người tiêu dùng. Bộ cũng sẽ luôn đưa ra các chính sách phù hợp để hỗ trợ DN, phù hợp với chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại hóa".

Quyết liệt ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách

Ngày 28/8/2014, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2014. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã tới dự và chủ trì Hội nghị.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nhiều hành vi vi phạm và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định thị trường, chống thất thu ngân sách, bảo vệ ngành sản xuất thuốc lá trong nước và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo báo cáo của các Chi cục Quản lý thị trường, đợt kiểm tra cao điểm từ ngày 01/4 đến ngày 30/6/2014 lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra 6.264 vụ, xử lý 3.492 vụ, thu giữ 581.412 bao thuốc lá các loại, xử phạt vi phạm hành chính hơn 8, 4 tỷ đồng. Từ đầu năm 2014 đến nay lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra trên 7.935 lượt, xử lý 4.712 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 14 tỷ đồng, tịch thu hơn 1 triệu bao thuốc lá các loại, thu giữ 08 ô tô, 432 xe máy, 07 ghe, xuồng máy các loại và chuyển cơ quan công an khởi tố 21 vụ.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị các lực lượng chức năng xác định các phương án, kế hoạch thật cụ thể và tiến hành triển khai trong năm 2014 và các năm tiếp theo đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện các chủ trương của Chính phủ, chống thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TKV đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020

Sáng ngày 28/8/2014, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Hội nghị đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2016-2020 đã diễn ra với sự tham gia của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn và giám đốc các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn đã tập trung toàn bộ nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả thực hiện KH 2011-2015, đặc biệt là dựa trên mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tập đoàn đề ra mục tiêu phát triển giai đoạn 2016-2020 là: Phát triển Tập đoàn TKV trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau: công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện, công nghiệp VLNCN, cơ khí mỏ và phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,5 - 7%/năm với cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực trên.

Petrolimex: Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế, chính trị và văn hóa

Ngày 28/8, dưới sự chủ trì của ông Bùi Ngọc Bảo - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Petrolimex đã họp phiên thường kỳ (mở rộng) tập trung giải quyết 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, hoàn thiện nhân sự BCH và thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Khóa XI.

Về nhiệm vụ kinh tế, 6 tháng đầu năm 2014 hoạt động kinh doanh của Tập đoàn có lãi nhưng chưa đạt tiến độ kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Đảng ủy xác định trọng tâm công tác lãnh đạo là động viên cả hệ thống nỗ lực hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2014 để hoàn thành toàn diện kế hoạch 2014. Giải pháp cụ thể là: Khai thác tối đa mọi nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh, tạo phong trào thi đua lao động sản xuất sâu rộng và thiết thực để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, các ngành hàng cùng phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các chỉ tiêu: xuất bán 9,228 triệu m3, tấn xăng dầu; doanh thu hợp nhất 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2.000 tỷ đồng; cổ tức 8-10%.

Bên cạnh đó, Đảng ủy yêu cầu luôn chú trọng công tác bảo đảm an toàn PCCN, VSMT, quản lý tiền - hàng, triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 đúng theo lộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nhiệm vụ chính trị của Petrolimex được Đảng ủy xác định gắn chặt với việc hoàn thành nhiệm vụ kinh tế.