TP. Hồ Chí Minh: Khẩn trương gọi số 114 hoặc 1900545454 khi có sự cố về điện trong mùa mưa bão

Trong ba ngày qua (từ ngày 26 đến 28/09), các tỉnh Nam Bộ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và ảnh hưởng cơn bảo Megi đang đổ bộ vào Đài Loan.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh liên tục phải hứng chịu những cơn mưa rất lớn, trong đó có cơn mưa kéo dài hơn 03 giờ đồng hồ, vào chiều ngày 26/09, với vũ lượng được đo đạt hơn 179 mm (đo tại quận 1) và các khu vực khác trên 100 mm, làm ngập nặng 59 tuyến đường, giao thông rối loạn, hàng loạt nhà dân và cửa hàng bị nước tràn vào, các bãi đỗ trong sân bay Tân Sơn Nhất bị ngập, hàng chục chuyển bay phải thay đổi. Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ đây là cơn mưa lớn nhất tại TP. Hồ Chí Minh trong vòng 40 năm qua, đáng lưu ý là tình trạng ngập tại Thành phố được diễn ra trên diện rộng, ngay cả ở những vị trí trước đây chưa bao giờ bị ngập. 

Hàng ngàn người và xe bị chôn chân hàng giờ tại vòng xoay Hàng Xanh, Quận Bình Thạnh trong cơn mưa chiều 26/09/2016Nước ngập tràn vào nhà dân tại Phường Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức

Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa, ngày 28/09/2016, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCMC), đã phát đi thông báo đến các cơ quan truyền thông báo chí, một số thông tin nhằm tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân thực hiện một số biện pháp đề phòng do tình hình thời tiết mưa lớn đang tiếp tục diễn ra, dẫn đến nguy cơ ngập tại một số khu vực và trong các hộ gia đình về sự cố rò điện do ngập nước trong nhà có thể xảy ra, cụ thể như sau: Rút các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm; Nếu nước dâng cao, gây ngập các ổ cắm điện gắn cố định trên tường thì cần phải cúp cầu dao điện hoặc CB (Automat) tổng trong nhà.Trong trường hợp xảy ra tình huống có thể gây tai nạn, nhanh chóng gọi điện số 114 của Cảnh sát PCCC để được hỗ trợ nhanh nhất; Để được hướng dẫn chi tiết các biện pháp đảm bảo an toàn điện, quý bà con vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900.545454.

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ người dân qua khu vực nước ngậpThanh niên hỗ trợ cứu xe bị nước cuốn đi tại Phường Hiệp Bình Chánh - Q Thủ Đức - TP. Hồ Chí MinhNước tràn vào các siêu thị điện máy tại TP. Hồ Chí Minh

Song song đó, để phòng tránh các tai nạn điện có thể xảy ra khi mưa, bão, ngập lụt, EVN HCMC rất mong mọi người hết sức quan tâm, thực hiện các công tác đề phòng như sau: Không đứng trú mưa ở tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; Không chạm trực tiếp vào cột điện, dây nối đất, dây chằng cột điện, thùng điện kế, thùng cầu dao…; Không lên sân thượng, mái nhà (nơi có đường dây điện băng qua); Không tự ý sửa chữa đường dây, thiết bị điện ngoài trời; Nên ngắt nguồn điện (mở cầu dao, CB) nếu khu vực trong nhà bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn (tạt, dột); Nên bố trí chỗ lắp đặt đường dây dẫn điện, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mức nước thường ngập lụt, ẩm ướt; lắp thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp (ELCB); Nên cắt nguồn điện cung cấp cho các thiết bị sử dụng điện lắp đặt ngoài trời (các bảng hiệu, bảng quảng cáo…) khi trời mưa to, gió lớn; Nên tránh xa, cảnh báo cho mọi người xung quanh biết và lập rào chắn khi phát hiện cột điện ngã (đổ), dây điện đứt rơi xuống đường, ruộng, ao hồ,... và báo ngay cho Trung tâm Chăm sóc khách hàng 1900 545454 của EVN HCMC để thông báo xử lý kịp thời. Điều quan trọng và cần thiết nhất khi có sự cố xảy ra, phải khẩn trương điện báo đến số 114 (Cảnh sát PCCC-Cứu nạn, cứu hộ Thành phố) khi có tai nạn điện xảy ra.