TP. Hồ Chí Minh: Lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong năm 2015

Thành phố Hồ Chí Minh đang sống trong những ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015, hòa trong không khí hân hoan, đầm ấm, cùng với cả nước, nhân dân thành phố chào đón một năm mới với rất nhiều niềm tin và kỳ v

Một trong những kỳ vọng lớn là phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, bởi đây là cơ sở quan trọng để TP. Hồ Chí Minh góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Đường Phạm Văn Đồng đi vào hoạt động kết nối hạ tầng giao thông TP. Hồ Chí Minh thông suốt với các tỉnh miền Đông Nam bộ

Theo đó, năm 2015 TP. Hồ Chí Minh đặt mức tăng trưởng GDP từ 9,5 đến 10%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 8 đến 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 265 ngàn tỷ đồng.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, để đạt được những con số này, TP. Hồ Chí Minh phải tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách giảm và giảm thuế, đồng thời tạo thêm những xung lực mới khả thi và thiết thực hơn, giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo đà phát triển xuất khẩu trong năm 2015.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy nhanh các chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành trọng yếu, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các ngành dịch vụ, thương mại, các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao.

Có thể nói, hàng loạt kết quả tích cực đạt được trong năm qua cũng như những dấu hiệu tích cực của thị trường và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo Thành phố, là cơ sở để tin tưởng những chỉ tiêu kế hoạch đề ra hoàn thành và kinh tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khởi sắc trong năm 2105.

Hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh luôn dồi dào, đảm bảo giá cả, chất lượng ổn định phục vụ tốt cho người tiêu dùng

Theo ông Trần Hoàng Ngân, thành viên HĐTV Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, chu kỳ tăng trưởng kinh tế đã qua đáy của tăng trưởng chậm, lãnh đạo Thành phố cũng như các sở ngành đã tập trung giải quyết rất nhiều công việc, tạo nền tảng để phát triển đà tăng trưởng kinh tế trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

Nổi bật trong đó là tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các doanh nghiệp, triển khai tích cực chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đây là nền tảng để tạo đà kinh tế tăng trưởng từ năm 2015 đến những năm tiếp theo.

Tại hội nghị về tổng kết tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2015, Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân đã nhận định, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, là nhờ lãnh đạo thành phố đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 53 của Quốc hội, Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó nghiên cứu vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của Thành phố, cả hệ thống chính trị vào cuộc trên tinh thần trách nhiệm cao và đặc biệt là được sự đồng thuận trong nhân dân.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, chúng tôi cũng rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót, tồn tại, bất cập của những năm trước, cùng với đó, Thành phố quyết liệt tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, bình ổn thị trường,…

Đặc biệt, trong công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Thành phố đã làm hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chỉ trong 18 tháng các ngân hàng đã hỗ trợ vốn tín dụng cho trên 1.000 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 60.000 tỷ đồng, đây là bài học quý để thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng giải pháp này trong năm 2015 và những năm sau.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định, năm 2015 lãnh đạo Thành phố tiếp tục các nhiệm vụ quan trọng: Tập trung cao nhất cho mục tiêu phục hồi kinh tế, thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, trên cơ sở là tháo gỡ khó khăn sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là về vốn, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động trở lại bình thường.

Ngoài ra, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu trên cơ sở tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển du lịch, dịch vụ, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, tiêu dùng sản phẩm sản xuất trong nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Thành phố sẽ tăng tỷ lệ công nghiệp chế biến, công nghiệp tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, xây dựng các chính sách khuyến khích các tập đoàn kinh tế đa quốc gia, đầu tư vào Thành phố, sử dụng công nghệ hiện đại, trong đó ưu tiên phát triển các ngành như: Vi điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chính xác và tự động hóa, từ đây cũng sẽ tạo đà phát triển công nghiệp phụ trợ, để thu hút thêm các dự án đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân chia sẻ thêm, năm 2015 là năm có ý nghĩa trọng đại với chính quyền và nhân dân thành phố khi gắn với Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đây là tiền đề, để Thành phố phát triển lên tầm cao mới, trở thành thành phố năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để làm được điều này đòi hỏi sự nỗ lực và sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo Thành phố và trên hết là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.
Hồng Lực