Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phấn khởi chào đón năm học mới 2014 - 2015

Sáng ngày 24/10/2014, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2014 - 2015. GS.TS. Phạm Vũ Luận - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Gi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đánh trống khai giảng năm học mới
 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.


NGƯT.TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, 116 năm qua, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã khẳng định được thương hiệu là trường đại học hàng đầu của Việt Nam đào tạo theo hướng công nghệ thực hành. Chỉ tính trong 60 năm qua (từ năm 1954 đến nay), Trường đã đào tạo được 200.000 công nhân kỹ thuật, kỹ sư thực hành, giáo viên dạy nghề cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và thị trường lao động trong khu vực và thế giới. Trường cũng có gần 8.000 sinh viên đang làm việc trong các tập đoàn và doanh nghiệp nước ngoài. Đến nay, Trường có quy mô đào tạo 40.000 học sinh sinh viên ở 5 bậc học (cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề). Năm học 2014 - 2015, Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, hợp tác phát triển, trong đó tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò của các nhà khoa học, tham gia thực hiện các thỏa thuận hợp tác với đối tác trong và ngoài nước; chú trọng phát triển đội ngũ nhà khoa học đầu đàn, đầu ngành và cán bộ quản lý có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến; đồng thời ưu tiên đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên.


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận phát biểu tại buổi lễ.

Tặng hoa chúc mừng Nhà trường và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử và truyền thống cả về đào tạo, nghiên cứu khoa học và cách mạng. Đây cũng là ngôi trường có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ và đang có những bước chuyển biến rất mạnh trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Bộ trưởng ghi nhận những chuyển biến trong công tác đào tạo nghiên cứu của nhà trường đó là: Chương trình đào tạo đã có nhiều đổi mới, cập nhật và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Phương pháp dạy - học của cả thầy và trò cũng có những đổi mới; Công tác nghiên cứu khoa học có những kết quả đáng khích lệ, được thừa nhận; Ở các cấp đào tạo đều đạt kết quả cao, được công nhận, khẳng định qua các kỳ thi tay nghề quốc gia và quốc tế... Bộ trưởng Phạm Vũ Luận biểu dương công sức, những nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo, cán bộ viên chức và HSSV Nhà trường qua các thời kỳ, đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói riêng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một cơ sở đào tạo lớn của Bộ Công Thương, của đất nước, nơi đào tạo lực lượng lớn cán bộ, công nhân kỹ thuật lớn, nên có sứ mạng quan trọng liên quan đến sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Bộ trưởng mong rằng, thầy và trò Nhà trường phát huy truyền thống, kinh nghiệm quản lý, đào tạo, tiếp tục đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy và học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế. Bộ trưởng tin tưởng với bề dày truyền thống cách mạng và thành tích về đào tạo, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đạt được nhiều thành tích lớn hơn nữa trong những năm tới và đạt nhiều thắng lợi trong năm học mới 2014 - 2015.

Hiệu trưởng Trần Đức Quý phát biểu

Thay mặt Nhà trường, Hiệu trưởng Trần Đức Quý đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, động viên của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hứa sẽ tiếp tục cùng Nhà trường phát huy những kết quả và giá trị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời vận dụng sáng tạo Nghị quyết 29 của BCH Trung ương về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Đồng chí Hiệu trưởng cũng bày tỏ mong muốn Nhà trường sẽ tiếp tục nhận được như sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ngành và địa phương để Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững.

Đại diện học sinh sinh viên tặng hoa thầy Hiệu trưởng Nhà trường
nhân dịp khai giảng năm học mới

Tự hào được học tập và rèn luyện dưới một mái trường có bề dày lịch sử với những thành tích cao quý, em Phan Hạnh Lê - tân sinh viên lớp VNH2 khóa 9 đã bày tỏ cảm xúc: Ai cũng từng trải qua rất nhiều buổi lễ khai giảng, nhưng có lẽ đây là buổi lễ đặc biệt nhất, ý nghĩa nhất đối với em. Cảm giác được được trở thành một sinh viên của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đối với bản thân em, cũng như các bạn sinh viên vừa là niềm vui vừa là niềm tự hào, vì trải qua 12 năm đèn sách, vượt qua được những thử thách trong kỳ thi đại học, nay đã được trở thành sinh viên của Trường. Em mong rằng sau khi ra trường có thể đem kiến thức được học về góp phần phục vụ phát triển quê hương Mộc Châu - Sơn La và đất nước.

Hiệu trưởng Trần Đức Quý tặng giấy khen cho các sinh viên xuất sắc của Trường

Tại Lễ khai giảng năm học mới này, thay mặt Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hiệu trưởng Trần Đức Quý đã quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng với tổng trị giá 13,2 triệu đồng cho 7 sinh viên (gồm 1 tân sinh viên Thủ khoa và 6 sinh viên đạt giải Nhất, Nhì tại các Hội thi Olimpic quốc tế), đồng thời cam kết cấp học bổng 100% cả 4 năm học cho sinh viên Thủ khoa.

Nhân dịp này, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã nhận được 325 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học Nguyễn Thanh Bình.