Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2014 – 2015

Sáng ngày 30/10/2014, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2013-2014 và khai giảng năm học mới 2014-2015.
Đến dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Phan Thị Thanh Minh, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, TS. Nguyễn Thiên Tuế - Phó hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường - cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục - Đào tạo và sự giúp đỡ của các ban, ngành trung ương và địa phương, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM đã kết thúc năm học 2013-2014 với kết quả khả quan, trong đó về kết quả đào tạo, đã có 22.243 sinh viên tốt nghiệp, trong đó Đại học 7.115 sinh viên, Cao đẳng chuyên nghiệp 7.836 sinh viên, Cao đẳng nghề 3.753 sinh viên và trung cấp 3.539 sinh viên.

Trong năm học mới 2014-2015, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM chào đón 13.500 tân sinh viên. Công tác tuyển sinh năm 2014 đạt kết quả tốt đẹp, số lượng và chất lượng thí sinh dự thi cao hơn năm trước và đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới của Nhà trường đã hoàn tất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải biểu dương những thành tích của Nhà trường đã đạt được trong những năm vừa qua, đặc biệt, ngày 28/10/2014 Lễ bế mạc kỳ thi Tay nghề ASEAN được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM đã đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 2 giải khuyến khích và tại Hội thi tay nghề quốc gia năm 2014 Trường đã đạt được 9 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải khuyến khích. Những thành tích này đã khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà Trường ngày càng được nâng cao, sinh viên của trường được đào tạo những kỹ năng nghề với chất lượng ngang tầm khu vực, qua đó cũng cố hơn nữa thương hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trao cờ thi đua cho Lãnh đạo
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị Nhà Trường triển khai kế hoạch dạy và học năm học 2014-2015 và tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nhanh chóng hoàn thành đề án trường đại học trọng điểm quốc gia để có những cơ chế nhằm thu hút mọi nguồn lực của xã hội cho đào tạo, thu hút giảng viên có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành về trường; Hoàn thiện đề án trường đại học tự chủ, thí điểm việc đổi mới cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để Phân hiệu Quảng Ngãi của trường sớm được công nhận và kịp tuyển sinh bậc đại học năm học 2015; Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; Triển khai có hiệu quả việc đào tạo theo mô hình Kosen – Nhật Bản; Chuẩn hóa trình độ giảng viên, đến năm 2020 tất cả giảng viên giảng dạy đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên theo đề án của Bộ Công Thương.

Thay mặt Nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường - đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của Thứ trưởng Bộ Công Thương và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên của trường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt những nhiệm vụ năm học đã đề ra.