Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khai giảng năm học mới 2014 – 2015

Hòa trong không khí tưng bừng chào đón kỷ niệm 32 năm ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng ngày 19/11/2014, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 – TP. Hồ Chí Minh, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã l
Đến tham dự và chia vui với nhà trường, có ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên nhi đồng Quốc hội; ông Bùi Xuân Khu - nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Huy Côn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp; bà Phan Thị Thanh Minh - Cục trưởng Cục công tác phía Nam; ông Nguyễn Như Chinh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng – Bộ Công Thương.  

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2014 - 2015

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả hoạt động trong năm qua và định hướng công tác dạy và học trong năm học mới. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới căn bản toàn diện ngành giáo dục, nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh phía Nam và cả nước.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận Cờ thi đua của Bộ Công Thương

Trong năm qua, công tác đào tạo luôn là một vấn đề trọng tâm hàng đầu của nhà trường, quy mô và chất lượng đào tạo ngày một tăng, hiện nay, số lượng sinh viên đạt trên 17.000 HSSV với 22 khoa và 50 chuyên ngành.

    

ĐH Nguyễn Tất Thành tặng học bổng "tiếp sức đến trường" cho các sinh viên

Về đội ngũ giảng viên, năm học 2013 – 2014 trường đã cử trên 50 giáo viên – cán bộ NV theo học các lớp sau đại học, trên 10 giáo viên và cán bộ NV đang làm luận án Nghiên cứu sinh.

Về cơ sở vật chất, nhà trường đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 công trình An Phú Đông với tổng đầu tư trên 300 tỷ đồng, dự kiến sẽ khai giảng vào năm sau. Ngoài ra, mỗi năm nhà trường còn đầu tư từ 40 tỷ - 50 tỷ đồng xây mới giảng đường, phòng thí nghiệm. Trong năm 2014, đã có trên 400 phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm và thực hành hiện đại.

Về công tác hoạt động nghiên cứu khoa học, đến nay, nhà trường đã có 05 đề án KH cấp Nhà nước, 14 đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp Sở. Năm 2012 – 2013 có gần 100 đề tài của giảng viên và HSSV được nhà trường hỗ trợ kinh phí trên 5 tỷ đồng.

Đặc biệt đầu năm 2014 vừa qua, Đại học Nguyễn Tất Thành đã được Ban quản lý khu Công nghệ cao Thành phố cấp 4,5 ha đất để đầu tư 1.100 tỷ đồng xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại, trung tâm thư viện, khu vui chơi thể thao, trung tâm chuyển giao công nghệ...

TS. Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm học tới 2014 – 2015 có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới công tác dạy và học, theo đó, nhà trường đã xác định phải có tư duy đột phá trong cách dạy, cách học, cách thức quản lý giáo dục, đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới theo hướng sáng tạo, để từng bước tạo dựng nguồn lực hướng đến mô hình Đại học trọng điểm.

Năm học mới này trường Đại học Nguyễn Tất Thành vui mừng chào đón hơn 6.700 học sinh – sinh viên nhập học các chương trình đào tạo của nhà trường, đây sẽ là những viên gạch mới, để tiếp tục xây dựng vững chắc nền tảng ngôi trường mang tên Bác Hồ kính yêu – Nguyễn Tất Thành.

Chương trình đào tạo năm nay, thế hệ sinh viên mới sẽ nhập học vào 20 ngành đào tạo Đại học, 22 ngành đào tạo Cao đẳng và 15 ngành đào tạo bậc Trung cấp ở các Khối ngành: Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Khoa học – Công nghệ, Sức khỏe, Mỹ thuật ứng dụng…

SVHS trường ĐH Nguyễn Tất Thành quyết tâm học giỏi trong niên khóa mới

Một tin vui cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trong hội thi tay nghề Asean được tổ chức vào tháng 11 vừa qua tại Hà Nội, trường đã giành được 2 huy chương vàng trong tổng số 15 huy chương vàng của đoàn Việt Nam, với 2 môn công nghệ thời trang và nghề xây dựng gạch.

Trong khuôn khổ của buổi lễ Tổng khai giảng năm học mới, trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương, Bằng khen của Bộ Công Thương. Ngoài ra nhà trường đã trao thưởng cho các Thủ khoa sinh viên kỳ thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2014. Trao học bổng cho các sinh viên có thành tích tốt trong học tập; khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của nhà trường.